MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Trọng trách săn vé Olympic 2020 dồn lên vai tuyển nữ Việt Nam

    22:57 Thứ năm 30/01/2020

    BongDa.com.vn Hôm nay thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay sang Hàn Quốc tranh tài tại vòng loại cuối cùng tranh vé dự Olympic 2022 khu vực châu Á.

    Thông tin bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam là Chương Thị Kiều tái phát chấn thương, không thể cùng đồng đội ra sân. Vắng trung vệ dày dạn kinh nghiệm này là tổn thất đối với chiến lược gia Mai Đức Chung, bởi hậu vệ sinh năm 1995 là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Đây là bài toán khó cho nữ Việt Nam vì tướng Chung đã chốt danh sách 20 tuyển thủ trước Tết Nguyên đán. Như vậy, nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc chỉ với 19 người.

    Vòng loại cuối cùng Olympic 2020 khu vực châu Á chia thành 2 bảng, lấy 2 đội nhất, nhì mỗi bảng đi tiếp. Ở bán kết sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách chọn 2 đội giành chiến thắng chung cuộc tham dự Thế vận hội mùa hè 2020 Tokyo. Do tuyển nữ Triều Tiên bỏ cuộc nên bảng A chỉ còn lại chủ nhà Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam. Ngôi đầu bảng, theo đánh giá của giới chuyên môn khó thoát khỏi tay đội chủ nhà. Myanmar và Việt Nam sẽ quyết đấu để giành vé còn lại vào vòng bán kết.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé dự Olympic 2020.

    Đoàn quân của vị tướng già Mai Đức Chung có ưu thế lớn khi được nghỉ lượt trận đầu tiên vào ngày 3/2 khi Hàn Quốc đụng độ Myanmar. Tướng Chung và cộng sự sẽ có cơ hội “xem giò” 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vào ngày 6/2, Việt Nam sẽ quyết tử với Myanmar. Nếu quật ngã đối thủ này, thầy trò HLV Mai Đức Chung xem như giành vé đi tiếp. Còn nhớ tại bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019, Việt Nam hủy diệt Myanmar với tỷ số 4-0. Ngày 9/2, Việt Nam sẽ so tài cùng chủ nhà Hàn Quốc.

    Chia sẻ với truyền thông về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung thận trọng cho biết: “Việt Nam có lợi thế khi đã từng đối đầu nhiều lần với Myanmar và nắm rõ về đối thủ. Hàn Quốc có trình độ cao hơn, tuy nhiên ban huấn luyện đã có băng hình chuẩn bị để cho các tuyển thủ xem và phân tích đội bóng này. Với những gì đội tuyển nữ đã đạt được trong năm 2019, tôi tin rằng các tuyển thủ sẽ tiếp tục mang tinh thần thi đấu tuyệt vời đến Hàn Quốc để quyết tâm giành kết quả tốt nhất”.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch SEA Games 30 là động lực để thầy trò tướng Chung tự tin nghênh chiến Hàn Quốc và Myanmar.

    Trường hợp giành quyền vào bán kết, nữ Việt Nam sẽ chạm trán 1 trong 4 đội ở bảng B gồm Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Đài Loan. Do ảnh hưởng của virus Corona nên AFC tước quyền đăng cai của Trung Quốc và chuyển bảng B sang thi đấu tại Australia.

    Gia Minh | 22:27 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...