MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • World Cup 2022: Các đội bảng G và cuộc đua “tậu” sao nhập tịch

    23:47 Thứ năm 30/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ còn 4 lượt trận nhưng diễn tiến bảng G tỏ ra rất nóng khi nhiều đội dốc hết “vốn liếng” tăng cường lực lượng nhằm đổi vận, giành vé đi tiếp.

    Đầu tiên phải kể đến tuyển UAE, đội hạt giống bảng G. Chi “núi tiền” ký hợp đồng với vị danh tướng Bert van Marwijk, từng dẫn dắt Hà Lan vào trận chung kết World Cup 2010, nhưng đại diện Tây Á thể hiện phong độ thảm hại để cho Thái Lan và Việt Nam quật ngã, rớt xuống áp chót bảng G với 6 điểm. Chính vì vậy, động thái đầu tiên của tân HLV trưởng Ivan Jovanovic là làm mới hàng tiền đạo với quyết tâm giành lại ngôi đầu bảng.

    Truyền thông vùng Vịnh tiết lộ, tướng Jovanovic có thể triệu tập 3 chân sút hàng đầu tại giải vô địch UAE vào đội tuyển quốc gia. Cụ thể Liên đoàn bóng đá UAE đã hoàn tất thủ tịch nhập tịch cho 3 chân sút Sebastian Lucas Taglibue (Argentina), Caio Canedo, Fabio Virginio de Lima (Brasil). Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đội tuyển UAE sẽ "thay máu" toàn bộ hàng công và rất đáng gờm ở những trận đấu còn lại bảng G.

    World Cup 2022: Các đội bảng G và cuộc đua “tậu” sao nhập tịch - Bóng Đá

    Sebastian Lucas Taglibue ghi 148 bàn sau 151 tại UAE Pro League.

    Taglibue thi đấu tại UAE từ năm 2013. Chân sút người Argentina 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới UAE Pro League vào các năm 2016 và 2019. Mùa trước, anh ghi 27 bàn thắng cho Al Wahda. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1985 này đã có 12 bàn thắng sau 14 trận cho đội nhà. Với phong độ ghi bàn cao, và ổn định, Taglibue xếp thứ nhì trong danh sách cầu thủ ghi bàn xuất sắc mọi thời đại của UAE Pro League, phá lưới đối thủ 148 lần sau 151 trận. Tiền đạo người Brasil, Fabio Lima cũng thể hiện khả năng săn bàn “khủng” trong màu áo Al Wasl với 102 bàn thắng sau 129 trận.

    Không chỉ có UAE tăng cường lực lượng bằng viện binh nhập tịch, Malaysia cũng quyết tâm làm điều đặc biệt tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, HLV Tan Chang Hoe tiết lộ đang chờ quyết định của FIFA về cặp tấn công Guilherme De Paula (Brasil), Liridon Krasnniqi (Kosovo).

    Truyền thông Malaysia dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này, Stuart Ramalingam cho biết De Paula và Krasnniqi đã hội đủ điều kiện khoác áo Hổ Malay theo những quy định nghiêm khắc của FIFA. Về phần mình, chiến lược gia Tan Cheng Hoe kỳ vọng tăng cường sức mạnh đội nhà, bởi Malaysia sẽ có 2 trận đấu then chốt gặp UAE (sân khách) và Việt Nam (sân nhà) trong tháng 3/2020.

    World Cup 2022: Các đội bảng G và cuộc đua “tậu” sao nhập tịch - Bóng Đá

    Guilherme De Paula (10) sẽ mang đến sức sống mới cho hàng tấn công Malaysia?

    Trước đó, Malaysia cũng có 1 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (Gambia). Cầu thủ chạy cánh gốc Phi này trở thành nhân tố then chốt giúp Hổ Malay bất ngờ vượt mặt UAE, Thái Lan để chiếm ngôi nhì bảng G vòng loại World Cup 2022, xếp sau Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Ngoài Sumareh, tướng Tan Cheng Hoe còn sở hữu 3 tuyển thủ Malaysia gốc Australia và Anh gồm Matthew Davies, Brendan Gan, La’Vere Corbin-Ong.

    Trường hợp Malaysia và UAE bổ sung hỏa lực tấn công bằng những ngoại binh nhập tịch chất lượng cao, có thể nói đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều chông gai ở chặng đường còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022.

    Tiểu Phương | 23:17 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...