MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • "Không phải Pogba, cậu ấy mới là vấn đề lớn nhất của Man Utd"

    18:32 Thứ năm 19/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người dẫn chương trình talkSPORT, ông Adrian Durham cho rằng Paul Pogba và hàng tiền vệ không phải là vấn đề lớn nhất của Man Utd.

    Adrian Durham khẳng định, Man Utd đang gặp vấn đề thực sự vì màn trình diễn nhạt nhòa của Anthony Martial. Sau khi bán Romelu Lukaku cho Inter Milan vào mùa hè, Martial đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng ở vị trí trung phong.

    Martial is Man Utd’s 'biggest problem' and Ferguson would have signed a different player - Bóng Đá

     Martial là vấn đề lớn tại Man Utd?

    Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp mới chỉ ghi được bốn bàn thắng trong 11 lần ra sân ở Premier League mùa này. Huyền thoại của Quỷ đỏ, Ryan Giggs mới đây đã chỉ trích Martial là một người thờ ơ, và trông giống như không bận tâm gì đến trận hòa của Man Utd trước Everton cả: "Khi mọi thứ trôi chảy, và anh ấy làm những điều tuyệt vời, bạn nói nó cứ tự nhiên đến. Ngược lại, bạn sẽ nghĩ: anh ấy không chịu chạy, anh ấy không cố gắng, anh ấy không làm việc đủ chăm chỉ, anh ấy không cầm bóng lên.

    Anthony phải cố gắng hết sức vì tính cách của mình. Anh ấy cần di chuyển. Nhưng Anthony giống như không đổ mồ hôi. Khi United đang rượt đuổi tỉ số, bạn muốn ai đó có thể tạt bóng vào vòng cấm, bạn có thể không ghi bàn, nhưng đồng đội của bạn có thể ghi bàn."

    Durham đồng ý với nhận định của Giggs, và khẳng định nếu Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, vị HLV huyền thoại này sẽ ký hợp đồng với một tiền đạo hàng đầu vào mùa Hè thay vì dựa vào Martial.

    Martial is Man Utd’s 'biggest problem' and Ferguson would have signed a different player - Bóng Đá

     Martial khiến Durham nhớ đến Van Persie.

    Durham lên tiếng: "Nói chung, 'sự thờ ơ và không bận tâm' là chỉ trích nặng nề dành cho một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là tại Manchester United.

    Tôi nghĩ rằng Anthony Martial là vấn đề lớn nhất ở United. Tôi không có ý khắc nghiệt gì cả, vì tôi không nghĩ rằng anh ấy là một cầu thủ tồi. Nhưng họ rất cần một cầu thủ ghi bàn đều đặn và anh ấy không phải là cầu thủ đó.

    Tôi nghĩ, và nghe này, tôi không phải là một trong những người thường xuyên nói ‘Chà, Fergie sẽ làm gì đây?' Tuy nhiên, trong tình huống này, ông ấy sẽ chiêu mộ một cầu thủ như Robin Van Persie, hoặc ai đó như Persie.

    Sir Alex sẽ nhận ra ‘chúng ta cần bàn thắng, hãy ký hợp đồng với một người sát thủ'. Họ thực sự cần ai đó ghi bàn, nhưng Martial không thể làm điều đó. Bây giờ, tôi nghĩ anh ấy có thể chơi ở vị trí rộng hơn và tôi nghĩ anh ấy có rất nhiều phẩm chất.

    Sau tất cả, tôi nghĩ rằng vị trí đó - trung phong - chứ không phải là bản thân Martial, mới là vấn đề lớn nhất tại Manchester United."

    Tài năng của Anthony Martial lúc trẻ:

    Minh Tuấn | 16:12 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...