MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • HLV Lê Thụy Hải: "Thái Lan muốn thắng Việt Nam khó lắm"

    11:18 Thứ sáu 30/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Đó là quan điểm của HLV Lê Thụy Hải trong một chia sẻ mới đây với truyền thông Việt Nam.

    ĐT Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập luyện đầu tiên vào ngày 26/08 để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong chuyến làm khách trước ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

    HLV Lê Thụy Hải:

     ĐT Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam.

    27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được HLV Park Hang-seo lựa chọn vào danh sách tập trung để chuẩn bị cho trận đấu này.

    HLV Park Hang-seo chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu này, nên người hâm mộ ĐT Việt Nam tin rằng ở trận gặp Thái Lan sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có quá nhiều xáo trộn về nhân sự.

    Vì vậy đã có rất nhiều quan điểm cho rằng, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng lối chơi như từng áp dụng tại King's Cup khi chạm trán Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây.

    Chia sẻ trên Soha về quan điểm của mình, HLV Lê Thụy Hải cho rằng vào thời điểm này, Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam là không dễ.

    Ông nói: "Tôi nghĩ rằng trận tới sẽ lại giống King's Cup thôi. Thái Lan họ có thêm lực lượng, khả năng họ vẫn hơn chúng ta về thế trận nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ khiến họ lúng túng và lâm vào tâm lý vội vàng. Thái Lan muốn đá để thắng Việt Nam thì khó lắm. Nhưng Việt Nam muốn đá để thắng họ thì cũng... khó lắm. Lần trước chúng ta may mắn ghi bàn vào lưới họ thôi. Tôi nghĩ trận này dễ hòa.

    HLV Lê Thụy Hải:

     HLV Lê Thụy Hải cho rằng trận đấu tới sẽ có tỉ số hòa.

    Hôm trước HLV Park Hang-seo có nói một câu rất hay, rằng nếu chúng ta có thắng Thái Lan cũng chưa chắc chắn đầu bảng, chắc chắn đi tiếp mà còn rất nhiều trận khác nữa. Nghĩa là ông Park có cái nhìn rộng, không chỉ biết chú ý vào mỗi địch thủ Thái Lan. Với góc nhìn đó, chúng ta sẽ thoải mái hơn về tâm lý. Còn Thái Lan càng có đội hình mạnh hơn so với King's Cup thì kỳ vọng và áp lực đặt lên họ càng nhiều."

    Vào ngày 1/9, ĐT Việt Nam sẽ hành quân sang Bangkok, tại đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sẽ hội quân cùng đồng đội.

    Tịnh Đế | 11:00 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...