MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • ĐT Việt Nam hội quân: Vì sao thầy Park không gọi cầu thủ Việt kiều?

    23:24 Thứ hai 26/08/2019 | 9

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo vẫn chưa triệu tập cầu thủ gốc Việt tại trời Âu cho đội tuyển quốc gia đấu vòng loại World Cup 2022.

    Có thể nói nguồn lực cầu thủ Việt kiều tại châu Âu là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội tuyển Việt Nam, nếu chọn lựa kỹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hiện tượng ồ ạt nhập tịch cầu thủ ngoại hay gọi cầu thủ có gốc bản địa tại châu Âu về khoác áo ĐTQG đang diễn ra tại các nước trong khu vực và châu Á.

    Người hâm mộ từng háo hức khi HLV Park Hang-seo sang tận trời Âu theo dõi tiền đạo Alexander Dang. Hay việc thủ môn Filip Nguyễn thể hiện phong độ xuất sắc tại giải VĐQG Cộng hòa Séc cũng mang lại nhiều hy vọng về sự bổ sung “dòng máu mới” nâng tầm bóng đá nước nhà. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như những con tính trên giấy.

     - Bóng Đá

    Alexander Dang, Filip Nguyen, Jason Quang-Vinh Pendant (từ trái qua)

    Thực tế là quá trình xét duyệt nhập quốc tịch cho Filip Nguyễn chưa có kết quả cuối cùng. VFF đã có những hỗ trợ cần thiết cho thủ môn này nhưng quy trình xét nhập quốc tịch cần thời gian. Dự kiến cuối tháng 8 thủ môn Filip Nguyễn sẽ trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này thủ tục, giấy tờ chưa hoàn tất và thủ môn đang thi đấu cho Slovan Liberec tại giải VĐQG Cộng hòa Séc còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

    Thông thường việc chọn “những cánh chim lạ” cho đội tuyển quốc gia, thầy Park sẽ thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp xúc với cầu thủ để nắm thông tin, chuẩn bị thủ tục, giấy tờ cần thiết…Vừa qua, đại diện VFF đã điện thoại trao đổi với HLV Vũ Hồng Việt và lãnh đạo đội Quảng Nam về tiền đạo Hà Minh Tuấn. Trường hợp của các cầu thủ Việt kiều cũng tương tự. Nếu thầy Park "kết" cầu thủ Việt kiều, VFF sẽ có những bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho cầu thủ lên tuyển.

     - Bóng Đá

     Filip Nguyễn có thể sẽ là cầu thủ Việt kiều châu Âu đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam?

    Theo nguồn tin của BongDa.com.vn, VFF chưa nhận được đề nghị của HLV Park Hang-seo về việc hoàn thành thủ tục để gọi tiền đạo Alexander Dang và thủ môn Filip Nguyễn lên tuyển. Như vậy trong trận “đại chiến” với Thái Lan, thầy Park ưu tiên sử dụng “những gương mặt thân quen” hơn là thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự. Đây là lý do vắng các cầu thủ Việt kiều tại châu Âu trong đợt vòng loại World Cup 2022 kỳ này. Nguyên nhân quan trọng hơn là phong độ ghi bàn của tiền đạo Alexander Dang chưa thuyết phục được thầy Park. Việc thủ môn Đặng Văn Lâm đang có màn trình diễn xuất sắc tại Thai-League trong màu áo Muangthong United cũng khiến ông Park cân nhắc khả năng triệu tập Filip Nguyễn.

    Alexander Dang và Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ là “của để dành” mà HLV Park Hang-seo dành cho đối thủ trong các đợt trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, một phần do thủ tục nhập tịch chưa xong và mặt khác màn trình diễn của 2 cầu thủ này có lẽ không hoàn toàn thuyết phục được thầy Park trao cơ hội lên tuyển.

    Tiểu Phương | 21:45 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...