Trên thực tế, cánh phải của Man Utd đã có vấn đề từ khi Jose Mourinho còn tại vị nhưng ông không thể làm gì hơn cho đến thời điểm nhận trát sa thải từ Ed Woodward. Bây giờ huyền thoại người Na Uy lên nắm quyền và giúp Quỷ đỏ tìm lại nguồn hứng khởi trên sân cỏ, nhưng...
Sự thiếu ổn định của Ashley Young, Antonio Valencia hay Diogo Dalot vẫn khiến Solskjaer đau đầu. Có ý kiến cho rằng "siêu sao mùa chuyển nhượng" vẫn là một trong những hậu vệ hàng đầu tại Premier League, dù vậy ai có thể đặt trọn niềm tin vào một cầu thủ 33 tuổi trong cả mùa giải căng thẳng như vậy?
Valencia cũng tương tự, anh cũng 33 tuổi và thậm chí phong độ đã suy giảm đi rất nhiều, điển hình là màn trình diễn không ấn tượng ở lần tái xuất gần nhất gặp Bournemouth. Riêng Dalot có lẽ vẫn cần thời gian để hoàn thiện bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha còn quá trẻ.
Nếu những dẫn chứng phía trên chưa đủ thuyết phục, chúng ta hãy so sánh hai cánh của Man Utd bây giờ. Luke Shaw luôn luôn ra sân phía bên trái nhưng mùa này Quỷ đỏ đã sử dụng 3 người Young, Valencia và Dalot thay nhau đảm nhận hành lang đối diện.
Vì lẽ đó, đội chủ sân Old Trafford nên tìm kiếm một sự bổ sung vừa để thay thế hai lão tướng sinh năm 1985 và phần nào đó cải thiện khả năng cạnh tranh cùng Dalot. Và, thật dễ dàng khi Chelsea đang muốn thanh lý Victor Moses, người đã lâu không xuất hiện dưới thời Maurizio Sarri.
Không thể nói ngôi sao sinh năm 1990 xuống phong độ bởi anh chưa bao giờ được tin tưởng sau khi Antonio Conte ra đi. Do đó, Man Utd có thể an tâm loại trừ khả năng hoà nhập của một người chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB (Moses đã từ giã ĐTQG).
Thời điểm Moses được trọng dụng cũng là khi anh được coi như một trong những hậu vệ hàng đầu tại nước Anh. Hãy so sánh Moses (2016/17) với Valencia (2016/17), Kyle Walker và Hector Bellerin (2017/18) và chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao Man Utd thực sự cần cầu thủ 28 tuổi.
Cầu thủ này chơi đến 29 trận với gần 2500 phút xuất hiện, nó chỉ kém khoảng hơn 200 phút so với Walker, trong khi ăn đứt Valencia hay Bellerin. Nhưng đó mới chỉ là thời gian ra sân, vì thống kê tấn công sẽ khiến tất cả phải thán phục về Moses.
Anh ghi bàn nhiều nhất (3), dứt điểm nhiều nhất (1.3 lần/trận), rê dắt nhiều nhất (1.6 lần/trận), ít lỗi khống chế bóng nhất (0.5 lần/trận), tạo cơ hội ngang bằng Walker và Valencia. Đó là chưa kể những chỉ số khác dù không cao hơn nhưng cũng ở mức rất ổn với một hậu vệ thích chơi tấn công.
Chiêu mộ Moses là Man Utd sở hữu được một nhân tố giúp họ ổn định cánh phải trong vài năm tới. Hơn nữa, mức giá chuyển nhượng của cầu thủ người Nigeria sẽ không cao vì Chelsea thực tế không muốn giữ chân cầu thủ của họ. Có khi nào Quỷ đỏ sẽ tiến hành một động thái đầy bất ngờ trong tháng này? Hãy cùng chờ xem.