MỚI NHẤT :
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • 16h00 ngày 29/12, CLB Hà Nội vs Than Quảng Ninh: Cú hích cho mùa giải mới

    07:40 Thứ năm 29/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016, làm động lực cho một mùa giải đầy khó khăn phía trước.

    Ngày 20/12 vừa qua, Hà Nội T&T vừa kỷ niệm 10 năm thành lập CLB và đổi tên thành CLB Hà Nội. Khoác lên mình chiếc áo mới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự quyết tâm cao, không chỉ ở giải trong nước mà cả giải quốc nội. Trước mắt, đội bóng Thủ đô sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải là trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 với CLB Than Quảng Ninh.

    1

    Than Quảng Ninh và Hà Nội đều mong muốn giành siêu cúp làm cú hích cho mùa giải mới 2017.

    Ngoài lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội còn được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ sở hữu lực lượng đồng đều. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng của bầu Hiển đã nhanh chóng giữ chân những trụ cột Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Gonzalo, đồng thời bổ sung nhiều nhân tố trẻ đáng chú ý như tiền đạo Trịnh Duy Long, tuyển thủ U19 Hồ Minh Dĩ,... Sức mạnh đội bóng Thủ đô tăng đáng kể sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Moses từ CLB Kuban Krasnodar.

    CLB Hà Nội không có được sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson vì lý do sức khỏe, nhưng với những quân bài đang có, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không quá lo lắng về mặt lực lượng. Đánh giá về trận đấu tới, ông Nghiêm cho hay: “Đối đầu với Than Quảng Ninh luôn rất khó khăn, chúng tôi phải đối đầu với một người rất am hiểu đội bóng là HLV Phan Thanh Hùng. Anh ấy đã có 6 năm làm việc tại đây, tôi luôn xem đó là tấm gương để học hỏi. Mục tiêu của CLB Hà Nội ở trận đấu tới là chiến thắng, nhưng để làm được điều đó sẽ cần đến sự nỗ lực hết mình từ tất cả mọi thành viên trong đội bóng.”

    2

    CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn Than Quảng Ninh trận tranh Siêu Cup.

    Với Than Quảng Ninh, đội bóng này là cửa dưới nhưng họ lại đang sở hữu HLV Phan Thanh Hùng, người từng có 6 năm dẫn dắt đại diện bóng đá Thủ đô đi đến nhiều thành công. Ông Hùng gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2010 đến đầu mùa giải 2016. Ông đã giành chức vô địch V-League 2010 và 2013, Siêu cúp Quốc gia 2010. Gắn bó 6 năm với CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng từng nói rằng sân Hàng Đẫy đã để lại rất nhiều cảm xúc vui trong đời làm huấn luyện của ông.

    Về mặt lực lượng, Than Quảng Ninh cũng cho thấy sự đầu tư bài bản cho mùa giải mới. Các nhà ĐKVĐ cúp Quốc gia 2016 chiêu mộ thành công Nguyên Sa, Thanh Hào, Quách Tân, ngoại binh tiền đạo Patiyo, trung vệ Ramon. Những nhân tố này hứa hẹn sẽ giúp Than Quảng Ninh thi đấu ngang ngửa với CLB Hà Nội.

    Trận Siêu cúp Quốc gia 2016 được tổ chức vào 16h00 ngày 29/12, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và cầu thủ hay nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

    Dự đoán: CLB Hà Nội thắng 3-2

    16h00: CLB Hà Nội vs Than Quảng Ninh

    Đội hình dự kiến:

    CLB Hà Nội: Anh Đức, Đại Đồng, Văn Kiên, Thành Chung, Ngọc Đức, Moses, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương, Gonzalo

    Than Quảng Ninh:  Huỳnh Tuấn Linh, Minh Tùng, Thanh Hiền, Huy Cường, Ramon, Nguyên Sa, Quách Tân, Minh Tuấn, Đức Thắng, Xuân Tú, Patiyo.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 07:50 29/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...