(BongDa.com.vn) – Khắp ba miền đất nước đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, thế nhưng các trận đấu bóng đá vẫn diễn ra vào các khung giờ khi thời tiết vẫn còn nóng bức.
VNhiệt độ ngoài trời ở Việt Nam ban ngày có thể lên đến hơn 40 độ C, cũng không có gì lạ khi chúng ta đang bước vào mùa hè, và những đợt nắng nóng như thế này chỉ mới là khởi đầu, nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Chính vì vậy, thật khó để những người tham gia một hoạt động thể thao ngoài trời như bóng đá có thể có đầy đủ thể lực để tham dự, cũng không thể ép các cầu thủ và cổ động viên thể hiện hết tinh thần máu lửa trong khi chính họ đang bị cái nắng, cái nóng thiêu đốt.
Xin lấy ví dụ như trong các trận đấu sớm ở vòng 9 V-League 2016. Trận đấu giữa QNK Quảng Nam và SHB Đà Nẵng tuy mang danh là derby nhưng có chất lượng chuyên môn khá tệ, khán giả cũng không mấy hào hứng, một phần là vì trận đấu được bắt đầu vào lúc 16h30. Với cái nắng miền Trung thì vào khoảng thời gian đó khí trời vẫn cực kỳ nóng bức, và không khí chỉ dễ chịu hơn khi nắng tắt, khoảng tầm hơn 18h, nhưng đó cũng là lúc trận đấu… sắp kết thúc.
Nếu theo dõi cả bốn trận đấu sớm, khán giả sẽ nhận ra trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC tuy có ít bàn thắng nhất, nhưng lại “xem được” nhất trong cả bốn trận. Xem được ở đây ý chỉ cả sự cống hiến của cầu thủ hai đội lẫn sự cổ vũ của khán giả.Tất nhiên, đây là trận đấu có nhiều cầu thủ chất lượng và khán giả của đất Mỏ vẫn nổi tiếng cuồng nhiệt. Nhưng sự thành công của trận đấu này vẫn có một phần đóng góp không nhỏ của điều kiện thời tiết, khi mà nó được diễn ra lúc 18h, lúc này nắng đã tắt và khí trời chuyển sang dịu mát hơn.
Bóng đá là một loại hình giải trí, những người tham gia vào nó, gồm cả cầu thủ, ban huấn luyện, khán giả và trọng tài chỉ thể hiện tốt nhất khi những điều kiện bên ngoài tác động một cách thuận lợi đến họ. Đòi hỏi chất lượng của một trận đấu, của một giải đấu tăng lên thế nào được khi mà cầu thủ, cổ động viên vẫn cứ phải đội nắng thi đấu và cổ vũ? Việc thay đổi giờ thi đấu, lùi về sau 18h có thể là một giải pháp tuy nhỏ nhưng hiệu quả để lại rất lớn, tất nhiên, sẽ có ảnh hưởng đến công tác tổ chức hoặc kế hoạch phát sóng của các đài truyền hình, nhưng nếu các bên thực tâm ngồi lại bàn bạc vì chất lượng giải đấu, mọi chuyện có lẽ không khó để giải quyết.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam