Sự nghiệp Wayne Rooney đang chuyển biến theo chiều hướng rất xấu khi anh liên tục bị Jose Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị ở Manchester United và mới nhất là không được ra sân ngay từ đầu trận tuyển Anh hòa Slovenia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
Mẫu cầu thủ như Rooney đá thiên về thể lực nên khi bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, Rooney không còn phù hợp để thi đấu với mật độ dày đặc và liên tục như hiện giờ. Nhiều chuyên gia nhận định, Rooney sẽ hữu ích hơn nếu Jose Mourinho biết cách sử dụng hợp lý.
Tuy nhiên, có một sự thật là, Rooney chưa bao giờ được đánh giá cao mỗi khi xuất phát từ băng ghế dự bị. Cụ thể, trong 2 mùa giải khoác áo Everton, 'Gã Shrek' ghi được 7 bàn trong số 29 lần vào sân từ ghế dự bị. Thành tích này rất đáng khích lệ bởi khi ấy, Rooney còn khá trẻ nhưng dần dần, Rooney không thường xuyên thể hiện được nhiều mỗi khi được tung vào sân thay người.
Theo đó, trong 13 mùa giải khoác áo Manchester United sau đó, Rooney thi đấu 50 trận từ ghế dự bị, với thời gian là 1.318 phút và chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng, trung bình 220 phút/bàn. Trước trận gặp Liverpool ở vòng 8 Premier League, Rooney có 31 trận đá dự bị và số pha lập công của anh chỉ dừng lại ở con số 2.
Điều đó cho thấy rằng, rất khó để NHM có thể trông chờ vào Wayne Rooney nếu như Manchester United cần một cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Khi mà phong độ đang sa sút thảm hại, Rooney cũng chẳng thể mang đến điều kỳ diệu khi vào sân từ ghế dự bị.
Để hiểu rõ nhất về Wayne Rooney, không ai khác chính là Sir Alex Ferguson - người đã dìu dắt Rooney từ một thần đồng trở thành biểu tượng của sân Old Trafford. Huyền thoại người Scotland từng tiết lộ rằng: "Wayne Rooney phải thường xuyên được ra sân thi đấu. Nếu để lỡ một vài trận, cậu ấy sẽ cần đến 4 hoặc 5 trận đấu sau đó để lấy lại cảm giác chơi bóng tốt nhất."
Việc Rooney bị "trảm" là điều hoàn toàn không có gì phải bàn cãi nhưng cũng đừng mong chờ vào Rooney mỗi khi Quỷ đỏ thành Manchester bế tắc. Trước Rooney, lịch sử Man United khắc ghi Gunnar Solskjaer là một trong những siêu dự bị vĩ đại nhất và gần đây là Chicharito. Cả 2 sở hữu khả năng chớp thời cơ rất nhạy và không mất nhiều thời gian để làm quen với trận đấu. Riêng, Rooney thì không được như thế.
Ở tuổi 31, Rooney có thể đang trải qua giai đoạn chuyển giao và cần thời gian để thích nghi, như lời của Ryan Giggs. Tuy nhiên, nếu được vào sân từ ghế dự bị, Rooney cũng khó được đá tiền đạo, cộng với những pha xử lý chậm chạp, nặng nề thì lấy đâu ra cơ hội để anh tỏa sáng? Rooney đang vướng vào một vòng xoáy mờ mịt và không lối thoát.