(BongDa.com.vn) – Đội tuyển U23 Việt Nam đang có đợt tập trung để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Trước đợt đánh lớn, U23 Việt Nam vẫn còn những vấn đề khác nhau chờ HLV Miura tìm ra lời giải.
Lựa chọn nhân sự phù hợp
Trong đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu để thử nghiệm đội hình cũng như định hình lối chơi của mình.
Với việc hàng loạt cầu thủ trụ cột vắng mặt vì những lý do khác nhau, đây là cơ hội không thể tốt hơn để những cầu thủ khác có được 1 vị trí trong đội hình chính thức. Ở cả 3 tuyến, HLV Miura đều đang có được hàng loạt sự lựa chọn chất lượng, với những gương mặt trẻ triển vọng và nổi bật.
Ở từng vị trí đều có những cầu thủ khác nhau, với những điểm mạnh của từng người và với sự lựa chọn phong phú đó, NHM Việt Nam tin rằng chúng ta sẽ có được một đội hình mạnh nhất ở VCK U23 sắp tới tại Qatar.
Cơn bão chấn thương
Hàng loạt chấn thương diễn ra khiến cho HLV Miura đang rất đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự cho U23 Việt Nam.
Duy Mạnh, Hữu Dũng, Ti Phông, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy đều gặp phải chấn thương, chưa kể hai gương mặt chủ chốt khác là Huy Toàn và Ngọc Thắng đều đã phải rút lui vì chấn thương khá nặng.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 của U23 Việt Nam. Các giáo án, chế độ tập luyện của HLV Miura cũng phải thay đổi để phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại của U23 Việt Nam.
Định hình lối chơi
Trước đối thủ mạnh hơn, không khó để nhận ra U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, bộ khung của U23 Việt Nam tại vòng loại gần như sẽ bị phá bỏ hoàn toàn, sau sự vắng mặt của Ngọc Hải, Huy Toàn và Ngọc Thắng.
Trong tay của HLV Miura hiện tại vẫn có những quân bài khác như Ti Phông, Xuân Mạnh, Hồng Duy, Văn Toàn, Trọng Đại, Công Phượng…. Đó là cơ sở để ông thầy người Nhật tiếp tục áp dụng lối chơi phòng ngự phản công vốn đã đem lại thành công cho U23 Việt Nam tại vòng loại.
Kết
“Trong cái khó ló cái khôn”. Sự vắng mặt của những cầu thủ trụ cột lại đang mở ra cơ hội với những cầu thủ khác. Khi mà chúng ta đang có được một thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng, đồng đều, trải ở cả 3 tuyến thì hy vọng U23 Việt Nam sẽ có được một VCK U23 châu Á thành công, giống như những gì chúng ta đã từng đạt được tại Asiad 2014.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam