(BongDa.com.vn) – Thống kê của Marca cho thấy Real Madrid luôn gặp khó mỗi khi đụng độ với các đại diện của Ý tại vòng knock-out Champions League.
Từ khi đánh bại Napoli dưới nguồn sống mang tên Diego Maradonaa tại cúp châu Âu mùa 1987-1988, Real Madrid thường xuyên gặp ác mộng mỗi khi đụng độ các đội bóng của Ý khi bước vào vòng knock-out. Theo đó, chưa khi nào họ có được niềm vui chiến thắng suốt gần hai thập niên qua.
Mùa giải năm ngoái, Real Madrid thua Juventus ở bán kết Champions League với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. Trước đó, “Los Blancos” cũng ngã ngựa khi đụng AC Milan (hai lần), Torino và AS Roma ở các vòng knock-out Champions League. Song, Real Madrid cũng có ngoại lệ khi ở mùa 1997-1998, họ vượt qua Juventus trong trận chung kết để có chức vô địch Champions League thứ 7 trong sự nghiệp. Bàn thắng duy nhất được ghi do công Pedja Mijatovic ở phút 66.
Mùa này, lá thăm may rủi đưa AS Roma chạm trán Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Với Real Madrid, đội bóng Ý không phải đối thủ quá khó chịu, nếu không muốn nói yếu hơn nhiều so với Juventus. Tuy nhiên, “Los Blancos” không vì thế mà vội chủ quan.
Trong lần chạm trán gần nhất của hai đội, As Roma đã gieo sầu lên Real Madrid. Ở mùa giải 2007-08, Francesco Totti cùng các đồng đội quật ngã Real Madrid với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Trên đất Roma, bàn thắng sớm của Raul ngay phút thứ 8 không giúp Real Madrid đánh bại được AS Roma khi Pizarro và Mancini ghi liên tiếp hai bàn giúp họ ngược dòng thắng 2-1. Lượt về, Raul tiếp tục ghi bàn, nhưng Taddeu và Vucinic đã nhấn chìm cơ hội chủ nhà.