MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Martial ghi bàn 'ầm ầm', huyền thoại Man Utd vẫn chỉ ra điểm hạn chế

    18:30 Thứ tư 22/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Giới chuyên môn tin rằng cầu thủ người Pháp vẫn cần phải cải thiện về nhiều mặt.

    Trước khi mùa giải 2019/20 diễn ra, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải nhận không ít chỉ trích vì để Romelu Lukaku gia nhập Inter Milan. Theo lập trường của chiến lược gia người Na Uy, cựu tiền đạo Everton không phù hợp với sơ đồ chiến thuật và đấu pháp của ông.

    Chính vì lẽ ấy, Anthony Martial là cái tên duy nhất "Solsa" có thể tin tưởng ở vai trò đá cắm. Và sau khoảng thời gian đầu mùa không mấy suôn sẻ, chân sút sinh năm 1995 cuối cùng cũng lấy lại phong độ. Tính đến thời điểm này, chàng trai 24 tuổi ghi được 22 bàn, có 8 pha kiến tạo sau 43 trận thi đấu.

    Cùng với Marcus Rashford, số 9 của nửa đỏ thành Manchester được xem là nhân tố lĩnh xướng hàng công của đội chủ sân Old Trafford. Nhưng bất chấp những màn trình diễn ấn tượng trong khoảng thời gian vừa qua, một huyền thoại của M.U vẫn khuyên cựu sao AS Monaco cần phải cải thiện về nhiều mặt. 

    Anthony Martial must show more ‘desire and passion’, says Manchester United legend Andy Cole - Bóng Đá

     Martial đang là trung phong số một tại M.U. 

    "Tất cả chúng ta đều bị cuốn vào cuộc tranh luận về Martial. Tôi không chắc là cậu ta muốn chơi ở đâu nữa. Cậu ta đã chơi tốt ở mùa này, ghi nhiều bàn hơn bất kỳ ai và cán mốc trên 20 pha lập công. Cậu ấy rất tài năng nhưng cần phải thể hiện khao khát và đam mê nhiều hơn.

    Cậu ta có đôi chân tốt và những cú đỡ bước một thật tuyệt vời. Cậu ấy cũng có tốc độ nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa đủ. Martial muốn bóng đến chân mình, tuy nhiên cần phải pha trộn nhiều thứ hơn nữa với trái bóng", Andy Cole trả lời trên The Athletic. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Anthony Martial: 

     
    Giang Nam | 18:00 22/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...