Số là trước khi trận đấu với đại diện của Hà Lan diễn ra ít lâu, “Người đặc biệt” đã thẳng thừng tuyên bố với cánh báo chí rằng Europa League không phải ưu tiên hàng đầu. Đêm qua, nhìn đội hình ra sân của nửa đỏ thành Manchester, xem chừng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không nói chơi.
Với chiến lược xoay vòng cầu thủ, Man Utd đã tung ra sân một đội hình khá lạ lẫm. Chỉ có ba cầu thủ đã từng góp mặt trong trận thư hùng với Man City cuối tuần qua được chơi ngay từ đầu, bao gồm: Pogba, Martial và Bailly. Đương nhiên, với kiểu bố trí “giật gấu vá vai” như thế, thua với cách biệt một bàn hãy còn là ít cho “Quỷ đỏ”.
Song, nếu nhìn vào phương diện tích cực, trận thua này sẽ giúp ích cho Man Utd rất nhiều trên con đường phía trước. Thứ nhất, như chiến lược gia 53 tuổi đã khẳng định, Europa League không phải là ưu tiên số một. Cũng đúng thôi vì đấu trường hạng hai này chưa bao giờ là mảnh đất để các câu lạc bộ tham vọng cày xới. Mặt khác, bung sức để đá ở cúp châu Âu vào ngày thứ 6, đội bóng chủ sân Old Trafford làm sao còn thể lực để chơi bóng ở Premier League sau đó hai ngày.
Thứ hai, đừng bắt Mourinho trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt “Quỷ đỏ” phải thắng tất cả mọi trận đấu tham gia. Trong một năm dài đằng đẵng, họ được phép chủ động thử nghiệm những đội hình chiến thuật khác nhau. Tìm ra lỗ hổng và khắc phục nó là chuyện của huấn luyện viên, quan trọng là những thất bại ấy không tạo hiệu ứng dây chuyền lên mùa giải. Chẳng hạn như sau tối qua, “Người đặc biệt” nhận ra gượng ép để Pogba chơi hộ công là một ý tưởng tồi. Đấy đã là thành công lớn cho đội bóng.
Thứ ba, với một độ dày về mặt nhân sự như hiện tại, Mourinho cần những trận ở Europa League để cho những cầu thủ ít được chơi bóng ra sân thi đấu. Không thể mua một cơ số cầu thủ về sân Old Trafford chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. Họ cần cơ hội để chơi bóng. Đương nhiên, với đẳng cấp chênh lệch với đội hình 1, thất bại là điều mà các cổ động viên buộc phải chấp nhận.
Tóm lại, thua trận đấu ra quân ở Europa League sẽ chẳng làm hẹp đi cánh cửa đi tiếp của Man Utd. Song, thầy trò ông Mourinho được quyền lựa chọn có nên dồn sức ở sân chơi này hay không. Nhiệm vụ của người hâm mộ bây giờ là hãy đặt niềm tin lên ông thầy người Bồ và tạm gác lại chuyện phán xét đúng sai.