MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Mặc người ta nói, Lukaku đã là ngôi sao lớn

    20:11 Thứ sáu 13/10/2017

    Để tài năng được thừa nhận rộng rãi, Romelu Lukaku cần tỏa sáng ở những trận đỉnh cao, ví dụ như trước Liverpool? Không phải phức tạp như vậy. Bởi anh ta đã là một cầu thủ lớn.

    Vào những ngày này, tất cả đều nói về Romelu Lukaku. Tuy nhiên, không phải là những bàn thắng của tiền đạo người Bỉ, mà về thách thức mà anh ta phải vượt qua. Hầu hết chuyên gia đều đồng ý rằng, Lukaku không phải một cầu thủ lớn cho đến khi chứng tỏ khả năng trước các đội bóng lớn. Chẳng hạn như Liverpool.

    Đó là vì người ta nhìn vào thành tích không mấy ấn tượng của Lukaku trước nhóm 6 đội mạnh nhất xứ sương mù. Mặc dù ghi tới 92 bàn ở Premier League nhưng 57 trận đối đầu với Big Six, anh chỉ ghi 15 bàn thắng. Tức là bình quân, cứ 4 trận anh mới nổ súng một lần.

     - Bóng Đá

     Lukaku tỏa sáng rực rỡ khi khoác áo đội bóng lớn như MU.

    Xét một cách công bằng, nhận định này hoàn toàn sai lầm. Tất cả quên mất chi tiết quan trọng, trước khi đến MU, Lukaku đã khoác áo Everton và West Brom. Trong thời gian ngắn ngủi ở Chelsea, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 63 phút trong các lần chạm trán Liverpool, MU và Arsenal. Quá ít để tạo ra điều gì đó có ý nghĩa.

    Nếu nói Lukaku phải tỏa sáng ở các trận đấu lớn phải chăng quá vô lý, khi Everton và West Brom không ở cùng đẳng cấp với MU, Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool. Tiền đạo người Bỉ dĩ nhiên không được hỗ trợ bởi các đồng đội nổi tiếng và thường xuyên nhận những đường chuyền chất lượng.

    Everton và West Brom cũng có cách tiếp cận thụ động trước các đối thủ mạnh mẽ khiến cơ hội của anh càng bị thu hẹp. Mùa trước, The Toffees chỉ thực hiện cả thảy 502 cú dứt diểm và tạo ra 394 cơ hội, đứng thứ 8 giải đấu và kém xa tốp 6. West Brom mùa 2012/13 còn thảm hơn, khi xếp thứ 10 về số cú sút (506) và cơ hội (385).

     - Bóng Đá

     Sau 7 trận, thành tích của Lukaku còn tốt hơn cả Harry Kane.

    Hãy đặt giả thiết, bạn không thể đẩy Alexis Sanchez hay Diego Costa tới đội bóng nhỏ và yêu cầu họ phải ghi bàn vào lưới các đối thủ mạnh hơn. Trước đây hai cầu thủ này từng chơi cho Udinese và Atletico Madrid vào khoảng thời gian thăng hoa nhất của 2 CLB. Thế nhưng Sanchez chỉ ghi 3 bàn khi đối đầu Juventus, Inter, Milan và Roma, còn Costa có 1 pha lập công trong 10 lần chạm trán Real và Barca.   

    Vậy mà Lukaku vẫn xoay sở để ghi 15 bàn vào lưới Big Six. Mùa trước, anh đã chọc thủng lưới Arsenal, Tottenham và Man City (2 lần). Riêng với Liverpool, 11 lần gặp gỡ, tiền đạo người Bỉ có 5 bàn - một thành tích không hề tệ.

     - Bóng Đá

     Lukaku hiện là một trong những chân sút tốt nhất châu Âu.

    Lần trở lại Anfield này, Lukaku có thể làm tốt hơn khi đằng sau không phải Enner Valencia hay Dominic Calvert-Lewin mà là Marcus Rashford, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan. Kể từ khi chuyển tới MU và chơi bên cạnh những đồng đội đẳng cấp, anh đã cải thiện rõ rệt về mọi mặt. 

    Tiền đạo 24 tuổi không phải nỗ lực quá nhiều như trước, với bình quân 0,7 pha đi bóng và thực hiện 21,6 đường chuyền (tại Everton năm ngoái là 1,7 và 26,7). Và thay vì 3 như mùa trước, tại MU anh có tới 4,4 cơ hội dứt điểm mỗi trận. Điều này giúp Lukaku ghi trung bình 1 bàn/trận, hiệu suất cao hơn hẳn mùa trước (0,6). Ngoài ra, anh cũng có 3 bàn ở đấu trường danh giá Champions League chỉ sau 2 trận.

    Rõ ràng vấn đề ở đây là môi trường, không phải năng lực. Và như vậy, nhiệm vụ của Lukaku khi tới Anfield chỉ đơn giản là ghi bàn, giúp MU đánh bại đối thủ truyền kiếp để qua đó giữ vững vị trí trên BXH. Anh không cần phải chứng minh bất cứ điều gì như người ta nói. 

     - Bóng Đá

     Tốp 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League 2017/18.

    Với phong độ hiện tại, Lukaku hoàn toàn có thể mơ đến giải thưởng Vua phá lưới Premier League. Mùa trước anh để thua Harry Kane trong 2 vòng cuối, khi tiền đạo người Anh có cuộc nước rút gây sốc với 8 bàn thắng.

    Thanh Đình | 19:28 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...