MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Lampard: "Tôi đã thấy cậu ấy làm điều đó nhiều lần trên sân tập"

    14:34 Chủ nhật 25/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard nhắc đến cặp đôi Tammy Abraham và Mason Mount nhiều trong buổi họp báo sau trận vì họ đã ghi 3 bàn ở trận đấu vừa qua.

    Chiến lược gia 41 tuổi nói (theo trang chủ Chelsea): "Trước trận tôi có nói chuyện với Tammy, tôi đã nói mình có linh cảm hôm nay sẽ thật đặc biệt. Hơi trẻ con một chút nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thực sự cảm giác hôm nay sẽ xảy ra điều gì đó với cậu ấy và tôi muốn mang lại sự tự tin cho Tammy. 

    Cậu ấy đã trải qua giai đoạn khó khăn vì những lý do mà chúng ta đều biết (đá hỏng luân lưu). Các tiền đạo bị phán xét bởi bàn thắng và đôi lúc điều này không công bằng, nhưng nếu ai đó đòi hỏi sự nhiệt huyết, quyết tâm thi đấu cho Chelsea, Tammy sẽ là người đứng lên.

    FRANK LAMPARD NÓI VỀ TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TAMMY ABRAHAM VÀ MASON MOUNT - Bóng Đá

     Cặp đôi được Chelsea đào tạo đang chơi ở đội một hiện nay.

    Với Mason, cậu ấy tiếp nối những gì mình đang làm. Tôi đã chuyển cậu ấy sang cánh trái ngay trước trận bởi Pedro gặp chấn thương (chấn thương gân kheo lúc khởi động ở Carrow Road) nhưng cậu ấy vẫn thích nghi tốt. Cậu ấy thông minh và có thể chơi ở nhiều vị trí. Tôi rất vui vì hai cầu thủ trẻ này.

    Đó là hai cầu thủ trẻ khát khao chơi bóng cho Chelsea. Tôi đã công khai ủng hộ và làm điều đó ở hậu trường. Tôi làm mọi thứ có thể, và hy vọng cậu ấy thấy được sự tin tưởng mà tôi dành cho cậu ấy, và cả từ việc tôi đã luyện sút thêm với cậu ấy mỗi ngày, mọi hình thức dứt điểm.

    Bàn thắng mà cậu ấy ghi hôm nay là kết quả của nỗ lực, tôi thấy cậu ấy đón các quả tạt nhiều lần trên sân tập. Cứ kiên trì rồi sẽ thành công và ghi bàn. Đó là lý do cậu ấy, Mason và những người khác, như Tomori, tôi không muốn quên vì cậu ấy đang chơi ở cấp độ mà cậu ấy có thể đá thường xuyên trong đội". 

    Lampard cho biết hôm qua có trò chuyện cùng Mount. "Quan trọng là họ có cảm thấy bản thân là cầu thủ lớn hay không, vì hôm nay chúng tôi ra sân với đội hình trẻ, ngoài những người như Mason, Tammy còn có Christensen và Zouma, họ tiến bộ rất nhanh với cá tính và sự lãnh đạo trên sân.

    Mason Mount - Bóng Đá

     Mount chơi cực hay trong màu áo Chelsea.

    Khi tôi hỏi Mason như thế cậu ấy mỉm cười. Đó là một chàng trai tự tin theo cách tử tế, cậu ấy khiêm tốn, chăm chỉ. Tôi cũng cười phá lên nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Nếu vẫn chơi như thế này, cậu ấy có quyền cảm thấy như thế.

    Những điều này tốt cho Học viện Chelsea. Ở đó có những con người như Neil Bath (trưởng bộ phận phát triển cầu thủ trẻ) làm việc hàng ngày và chiều nay hẳn sẽ hạnh phúc vì chứng kiến hai sản phẩm từ Học viện với khao khát thật sự cống hiến cho câu lạc bộ".

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới Norwich:

    Trung Quân | 14:10 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...