MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Lampard: "Cậu ấy sẽ không phát điên, dù bị CĐV lạm dụng hay sỉ nhục"

    06:31 Chủ nhật 08/03/2020

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng người Anh phát biểu rất thẳng thắn trước thềm cuộc đối đầu Everton.

    Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge rất quan trọng trong khuôn khổ lượt trận vòng 29 Ngoại hạng Anh 2019/20. Thầy trò Frank Lampard cần 1 chiến thắng để tiếp tục nới rộng khoảng cách với những đội bóng xếp dưới, đồng thời trụ vững và an toàn cho một vị trí trong top 4 xứ sở sương mù mùa này.

    Có thể nói, khoảng thời gian qua đầy thử thách và gian nan dành cho The Blues. Công cuộc phục hưng Chelsea của Lampard đối diện với nhiều vật cản vô hình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm nhìn và những gì mà chiến lược gia người Anh đang xây dựng tại Stamford Bridge. Đây là một đội bóng trẻ trung, giàu sức chiến đấu, khát khao chiến thắng và biết mình biết ta.

    Mới đây, trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu Everton, Lampard đã trải lòng về Ross Barkley, ngôi sao chắc chắn phải đối mặt với sức ép rất lớn từ các CĐV cũ. Dù vậy, thuyền trưởng The Blues tin rằng Barkley đủ trưởng thành và sẽ chứng tỏ mọi thứ trên sân, chứ không "điên cuồng" như Eric Dier với scandal vừa rồi.

    Ross Barkley unlikely to be fazed by abuse from Everton fans, says Frank Lampard ahead of Premier League clash - Bóng Đá

    Barkley nhận được sự tin tưởng từ HLV Lampard. 

    "Tôi hiểu rằng cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, có nhận thức và có nguồn gốc từ Everton. Sẽ có một chút khó khăn trong tâm trí của Barkley."

    "Tuy nhiên, tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ không phát điên lên dù có bị các CĐV lạm dụng hay sỉ nhục. Barkley sẽ chứng tỏ mọi thứ trên sân bóng."

    Xem HLV Lampard nói về Ancelotti:

    Minh Trí | 06:01 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...