MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • HLV tuyển Singapore khóc sau khi vào bán kết AFF Cup

    23:19 Thứ bảy 18/12/2021

    Tối 18/12, huấn luyện viên (HLV) trưởng Tatsuma Yoshida không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi đưa tuyển Singapore vào bán kết AFF Cup 2020.

    Thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan không làm ảnh hưởng đến cục diện của bảng A AFF Cup 2020. Đội chủ nhà Singapore đứng nhì bảng với 9 điểm, giành vé vào bán kết sân chơi khu vực lần đầu tiên sau 9 năm.

    "Các học trò của tôi đã chơi tốt, nhất là hiệp một trận này. Việc không tận dụng được cơ hội ghi bàn cùng một số sai lầm khiến chúng tôi trả giá bằng trận thua 0-2. Tôi rất buồn vì kết quả không như ý muốn, nhưng hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ", HLV Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore chia sẻ sau trận đấu với Thái Lan.

    "Tuyển Singapore không phải là đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu khu vực, nhưng đang trên lộ trình tiến bộ và sẽ còn tiến bộ nếu chúng ta đi cùng nhau. Trận thua này có thể đáng trách nếu tôi là Pep Guardiola, nhưng tôi là Tatsuma Yoshida từ Nhật Bản. Tôi yêu Singapore và tôi không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc", HLV người Nhật Bản nói tiếp.

     - Bóng Đá

    Tuyển Singapore vào bán kết AFF Cup lần đầu tiên sau 9 năm.

    Ở trận này, tuyển Thái Lan với đội hình dự bị vẫn chơi lấn lướt trước chủ nhà Singapore và giành chiến thắng. Các bàn thắng của Elias Dolah và Supachai Jaided đều được ghi trong hiệp một.

    "Có 3 lý do khiến tôi sử dụng đội hình ở trận này. Thứ nhất, những cầu thủ hôm nay xứng đáng thi đấu, bởi họ đã thể hiện sự nỗ lực trong các buổi tập. Thứ hai, chúng tôi trải qua 4 trận trong 10 ngày, còn tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ chưa được thi đấu. Thứ ba, tôi cần các cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi", HLV trưởng Alexandre Polking giải thích quyết định tung ra đội hình lạ lẫm.

    "Tôi biết việc thay quá nhiều cầu thủ là rất rủi ro, nhưng họ đã làm việc chăm chỉ trong các buổi tập và xứng đáng có cơ hội. Tôi hạnh phúc với chiến thắng và chiến lược mà chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó bây giờ vẫn là con số không", ông Polking cho hay.

    Khi nói về chuyện tôn trọng đối thủ, ông Polking cho rằng nếu Singapore thắng ở bán kết và gặp lại Thái Lan ở chung kết AFF Cup, ông sẽ tung ra đội hình khác và thi đấu với tinh thần khác. Đây không phải lần đầu chiến lược gia người Brazil thể hiện sự tự tin với việc vào chung kết.

    Ở bảng A, Thái Lan đứng đầu bảng, đi tiếp vào bán kết với 12 điểm sau 4 trận thắng và một lần thủng lưới. Thầy trò ông Polking sẽ chờ đến hết loạt trận cuối bảng B diễn ra tối 19/12 mới xác định được đối thủ ở vòng tiếp theo.

    Tại bảng B, tuyển Việt Nam và Indonesia có nhiều cơ hội vào bán kết hơn so với Malaysia. Thầy trò HLV Park chỉ phải gặp Campuchia, trong khi Indonesia cần hòa Malaysia là giành vé vào bán kết.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 23:11 18/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...