MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Việt Nam phải cẩn thận trước người Mã

    16:47 Thứ sáu 23/12/2022

    BongDa.com.vn So với đội bóng từng thất bại 0-3 trước Việt Nam tại AFF Cup 2020, đội tuyển Malaysia đã lột xác, tiến bộ hơn rất nhiều.

    Nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, không phải Lào, Singapore hay Myanmar, đội tuyển Malaysia mới là đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với đội tuyển Việt Nam. Sau khi chia tay HLV Tan Cheng Hoe và đón về thuyền trưởng người Hàn Quốc Kim Pan-gon, “hổ Mã Lai” đã đạt được những tiến bộ rõ rệt.

    Ông Kim đang làm khá tốt việc tái thiết lại sức mạnh cho tuyển Malaysia, khởi đầu bằng việc giảm dần ảnh hưởng của các trụ cột triều đại cũ. Trong danh sách 23 cầu thủ Malaysia dự AFF Cup, không có tên Lawrence Corbin-Ong, Mohamadou Sumareh và tiền đạo Guilherme De Paula, những cầu thủ luôn được đá chính dưới thời HLV Tan Cheng Hoe.

    Việt Nam phải cẩn thận trước người Mã - Bóng Đá

     HLV Kim Pan-gon giúp Malaysia lột xác hoàn toàn.

    Thay vào đó, ông Kim triệu tập 5 chân sút nhập tích mới gồm có David Rowley (người Australia), Stuart Wilkin, Lee Tuck (đều sinh ra ở Anh), Darren Lok (người Anh) và Sergio Aguero (người Argentina). Tất cả đều chơi ở tuyến trên, cho nên, hàng công Malaysia hiện tại khá chất lượng.

    Trước đó, trong 12 trận dưới thời HLV Kim, “hổ Mã Lai” thắng tới 8 trận, ghi 26 bàn và chỉ thủng lưới 7 bàn, đó là khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử các đời HLV ngoại của tuyển Malaysia.

    Lối chơi hiện đại, tấn công mạch lạc và rất giàu ý tưởng, là những gì người ta thấy được khi xem đội tuyển này thi đấu. Ông Pan mới chỉ có gần một năm làm việc, đã gột rửa hoàn toàn tàn dư triều đại cũ, đặt dấu ấn cá nhân đậm nét và biến một Malaysia rệu rã ở AFF Cup 2020, trở thành đội bóng đáng gờm tại giải năm nay.

    Việt Nam phải cẩn thận trước người Mã - Bóng Đá

     "Hổ Mã Lai" giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở trận ra quân.

    Trong 4 trận gần nhất, Malaysia toàn thắng, họ cũng vừa hạ Myanmar ngay trên sân khách với bàn thắng duy nhất của Faisal Halim. Hệ thống phòng ngự là điểm sáng nhất của Malaysia dưới thời ông Kim. Rất khó để chọc thủng lưới đội bóng này, khi họ mới chỉ thủng lưới 7 bàn sau 12 trận. 

    Mặc dù kể từ năm 2014 đến nay, Malaysia chưa từng thắng Việt Nam bất kỳ trận nào, nhưng không thể vì thế mà chủ quan trước đối thủ này. Những màn đối đầu với “hổ Mã Lai”, dù có kết quả tốt thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng trải qua rất nhiều khó khăn.

    Ngoại trừ chiến thắng 3-0 tại AFF Cup 2020, các trận còn lại chúng ta chỉ thắng đối thủ với cách biệt tối thiểu với một thế trận giằng co. 

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:17 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...