MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Thái Lan thua đội hạng 157 thế giới

    06:28 Thứ năm 15/12/2022

    ĐKVĐ AFF Cup 2020 khép lại hành trình chuẩn bị bằng trận thua 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà vào tối 14/12.

     - Bóng Đá

     Teeratep Winothai chia tay tuyển Thái Lan bằng trận thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: FAT.

    Bàn duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 72 do công của tiền đạo Chen Jui-chieh. Số 9 của Đài Loan thoát xuống sau đường rót bóng bổng từ đồng đội rồi thoải mái dứt điểm vào lưới.

    Hàng thủ của Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu ở tình huống này. Trung vệ Chalermsak Aukkee tỏ ra đuối sức trong khi thủ môn Kampol Pathomakkakul hoàn toàn bị động. Khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ 4 người của Thái Lan bị khai thác.

    Đội khách lui về bảo toàn tỷ số. Họ chơi với 5 trung vệ và một tiền vệ phòng ngự. Đài Loan không cho các học trò của ông Alexandre Polking tìm được bàn gỡ trên sân nhà Thammasat. Thái Lan chấp nhận thua 0-1 trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Đội hình hai của Thái Lan để thua Đài Loan vào tối 14/12.

    Trong danh sách đăng ký của Thái Lan, vẫn còn nhiều cái tên quen thuộc như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen hay bộ đôi tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda. Tuy nhiên, ông Polking dường như chủ động cất hết trụ cột trên băng ghế dự bị và không sử dụng.

    Thái Lan chủ động cho tiền đạo kỳ cựu Teeratep Winothai chơi từ đầu để anh có kỷ niệm giã từ màu áo tuyển quốc gia. Đáng tiếc là "thần đồng" một thời của bóng đá Thái Lan không thể ghi bàn vào lưới đội bóng xếp hạng 157 thế giới.

    Trước đó vào hôm 11/12, Thái Lan thắng Myanmar 6-0 cũng trong loạt trận giao hữu. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu ông Polking muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ còn lại được thi đấu.

    Cùng ngày 14/12, tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước Philippines trên sân Hàng Đẫy. U23 Thái Lan đánh bại Lào 5-0 còn Malaysia thắng 3-0 trước Maldives. Các đội tuyển Đông Nam Á bắt đầu bước vào chiến dịch AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ 20/12.

    Lê Minh | 00:45 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...