MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Theerathon: Lẽ ra tôi chia tay tuyển Thái Lan sau AFF Cup 2020

    11:25 Thứ tư 11/01/2023 | 1

    Hậu vệ Theerathon Bunmathan tiết lộ anh từng tính chuyện giã từ tuyển Thái Lan sau chức vô địch AFF Cup 2020.

    "Thật ra, tôi xem kỳ AFF Cup 2020 là giải đấu cuối cùng tham dự cùng tuyển Thái Lan. Nhưng sau đó, tôi quyết định trở lại ĐTQG để thi đấu tại giải năm nay. Hy vọng đây là thời điểm thích hợp để Thái Lan một lần nữa lên ngôi vô địch", Theerathon chia sẻ với Thairath sau chiến thắng 3-0 của "Voi chiến" trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 đêm 10/1 (giờ Hà Nội).

    Hậu vệ 32 tuổi này là người kiến tạo cho Teerasil Dangda mở tỷ số trước Malaysia đêm 10/1. Hai pha lập công còn lại của "Voi chiến" do công Bordin Phala và Adisak Kraisorn. Chiến thắng này giúp Thái Lan có lần thứ 10 góp mặt ở một trận chung kết AFF Cup trong lịch sử, thành tích không đội tuyển nào tại Đông Nam Á sánh được.

    Chia sẻ thêm về chiến thắng, Theerathon nói: "Tôi khuyên các đồng đội tập trung tối đa vào trận đấu này. Mọi người đều hạnh phúc khi đội giành chiến thắng. Bóng đá là môn thể thao được yêu thích tại Thái Lan. Các cầu thủ như chúng tôi luôn muốn được CĐV ủng hộ. Cám ơn người hâm mộ đã đến sân và giúp đội tuyển gây áp lực lên đối thủ Malaysia".

    Theerathon hiện chia sẻ danh hiệu Vua kiến tạo AFF Cup 2022 cùng tiền đạo Safawi Rasid của Malaysia với 4 pha "dọn cỗ" từ đầu giải. Xếp thứ ba trong danh sách là tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam (3 kiến tạo).

    Tuyển Thái Lan chạm trán Việt Nam ở trận tranh ngôi vương. Hai trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 13 (sân Mỹ Đình) và 16/1 (sân Thammasat).

    Duy Luân | 09:32 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...