MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Indonesia không sa thải Shin Tae-yong

    18:19 Thứ năm 26/01/2023 | 15

    Việc HLV người Hàn Quốc trở lại quê nhà hôm 16/1 đã tạo nên nhiều tin đồn về việc LĐBĐ Indonesia đã sa thải ông sau AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Chủ tịch PSSI cam kết tương lai, đập tan tin đồn sa thải ông Shin Tae-yong. Ảnh: Bola.

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, vừa phải lên tiếng trước dư luận nhằm đính chính thông tin thất thiệt trên: "Nhiều người hỏi tôi về tương lai của ông Shin sau AFF Cup. Tôi cam đoan là ông ấy sẽ làm việc đến tháng 12/2023, ít nhất cũng là hết hạn hợp đồng".

    "Việc HLV Shin Tae-yong trở về Hàn Quốc không phải vì bị PSSI sa thải. Đó là kỳ nghỉ mà chúng tôi đã lên lịch trước AFF Cup. HLV Shin sẽ nghỉ ngơi và trở lại, chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng ở đội U20 Indonesia vào đầu tháng 2/2023. Cá nhân tôi hài lòng với cách làm việc của ông ấy. HLV Shin đã có nhiều quyết định giúp phát triển bóng đá Indonesia", người lãnh đạo PSSI nói.

    Sau khi thất bại trước tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, HLV Shin bị dư luận Indonesia chỉ trích không ít. Dù chơi tốt ở bán kết lượt đi nhưng Indonesia lại chấp nhận thất bại 0-2 tại lượt về trên sân của Việt Nam. Cả hai bàn thắng đều do Nguyễn Tiến Linh ghi.

    PSSI không đả động gì đến tương lai của ông Shin vì đôi bên còn nhiều nhiệm vụ khác, nhất là khi Indonesia làm chủ nhà U20 World Cup. Dẫu vậy, CĐV Indonesia rất tò mò sau khi biết ông Shin đã về Hàn Quốc. Họ muốn biết liệu có phải ông bị sa thải hay không sau AFF Cup 2022.

    Chủ tịch PSSI tuyên bố: "Hai bên đều tin tưởng vào tiến trình phát triển hiện tại. Bạn không thể đòi hỏi thành quả tức thì và danh hiệu trong tương lai gần. Thành quả là minh chứng rõ ràng nhất mà ông Shin đã thể hiện cho sự phát triển của bóng đá Indonesia".

    HLV Shin Tae-yong sẽ trở lại Indonesia để bắt đầu huấn luyện cho đội U20. Giải U20 World Cup 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 20/5 tới 11/6. U20 Việt Nam cạnh tranh một suất dự bằng việc thi đấu ở VCK U20 châu Á diễn ra vào tháng 3. Họ nằm ở bảng B cùng Qatar, Australia và Iran.

    Lê Minh | 17:49 26/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...