MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam; Ngôi sao Việt Kiều cập bến V-League

    17:42 Thứ ba 17/01/2023

    BongDa.com.vn Filip Nguyễn sẽ là cái tên đình đám nhất thi đấu tại V-League 2023 trong màu áo CLB Hà Nội.

    CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam

    Nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra hả hê và đầy tự hào khi "Voi chiến" đã đánh bại ĐT Việt Nam để lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều NHM xứ chùa vàng lấy chiến thắng này để mỉa mai đoàn quân HLV Park Hang-seo. 

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup; CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam - Bóng Đá

    Người Thái hân hoan với chiến thắng trước ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Tài khoản Bank Kittichai Sriraksa viết: “Chúng ta còn kém xa Việt Nam, người Thái phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta kém xa họ về sự ảo tưởng. Nhưng tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ không muốn phát triển bóng đá thêm nữa”. Một CĐV khác có tên Yean Manas bình luận: “Tại sân tập nhiều muỗi nên năm nay Việt Nam không vô địch được. Chúc mừng Thái Lan”.

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup

    Trong trận chung kết lượt về tại Thammasat, đã có rất nhiều người đẹp đã từ Việt Nam sang Thái Lan để cổ vũ đoàn quân của thầy Park. Doãn Hải My rạng rỡ với chiếc áo số 5 của người bạn trai Đoàn Văn Hậu. Ngô Tố Quyên (vợ của Nguyễn Thành Chung), Huyền My (bà xã Nguyễn Văn Quyết), Quỳnh Anh (bóng hồng của Đỗ Duy Mạnh) cũng có mặt.

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup; CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam - Bóng Đá

    Người thân nhiều cầu thủ đã đến cổ vũ ĐT Việt Nam tại Thammasat. Ảnh: Quang Thịnh.

    Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nổi tiếng khác cũng có mặt trên sân. Ca sĩ Hòa Minzy cùng con trai đã thể hiện tình yêu của mình với ĐT Việt Nam bằng cách lặn lội sang Thái Lan để cổ vũ. Hot girl Thanh Mèo cũng đồng hành cùng Những chiến binh Sao Vàng.

    Filip Nguyễn khoác áo Công An Hà Nội 

    Trang chủ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa cập nhật thông tin thủ môn Filip Nguyễn sẽ chuyển tới khoác áo Công An Hà Nội thi đấu tại V-League 2023. Người gác đền sinh năm 1992 sẽ mang áo số 1 tại CLB mới.

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup; Filip Nguyễn khoác áo Công An Hà Nội - Bóng Đá

    Filip Nguyễn khoác áo Công An Hà Nội.

    Công An Hà Nội thật sự đang cho thấy tham vọng lớn khi mang về hàng loạt những ngôi sao đình đám cho mùa giải mới. Họ cũng vừa công bố tân binh Hồ Tấn Tài - hậu vệ phải của ĐT Việt Nam. 

    Thái Lan nhận thưởng khủng

    Với chiến thắng trước ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022, đoàn quân HLV Alexandre Polking đã nhận được khoản thưởng khủng. Theo các phương tiện truyền thông, tổng số tiền mà Theerathon Bunmathan và các đồng đội nhận được đã lên con số 35 triệu baht (tương đương gần 25 tỷ đồng Việt Nam).

    Cụ thể, Madam Pang – Trưởng đoàn bóng đá tuyển Thái Lan, đã thưởng cho đội 20 triệu baht, trong đó 5 triệu baht vào bán kết, thêm 5 triệu baht vào chung kết và 10 triệu baht cho chức vô địch AFF Cup 2022. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thưởng 10 triệu baht còn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thưởng 5 triệu baht.

    Thầy Park xúc động ngày chia tay bóng đá Việt Nam

    HLV Park Hang-seo đã không có được niềm vui trọn vẹn khi lỡ hẹn với ngôi vô địch tại AFF Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam. Trong trận đấu cuối cùng là thuyền trưởng của Những chiến binh Sao Vàng, chiến lược gia 65 tuổi không giấu được sự xúc động. Ông nói: "5 năm qua tôi đã nhận được nhiều sự cổ vũ, khích lệ từ người hâm mộ Việt Nam. Tôi nghĩ tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Mỗi trận đấu tôi đều nỗ lực hết sức. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là từ giờ tôi không còn được đồng hành cùng các cầu thủ. Chúng tôi đã có 5 năm cùng buồn, cùng vui, cùng cố gắng. Nghĩ đến việc không còn được đồng hành cùng các học trò của mình nữa, tôi cảm thấy đau lòng”.

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup; CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo tri ân NHM Việt Nam. 

    Thầy Park tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển trong thời gian tới: "Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Bây giờ tôi không còn là HLV của Việt Nam nữa. Tôi chỉ còn là một CĐV của đội và hy vọng những ký ức của chúng ta sẽ đọng lại mãi mãi”.

    Báo chí Đông Nam Á ca ngợi thành tích của ĐT Thái Lan

    Cây bút Gabriel Tan của trang ESPN Singapore viết: "Alexandre Polking thể hiện tài cầm quân bậc thầy khi cùng Thái Lan đánh bại Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 7”. Trong khi đó, Siamsport (Thái Lan) đăng tải bài viết với tiêu đề: “Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 7, Theerathon Bunmathan dập tắt giấc mơ của ĐT Việt Nam trong ngày tạm biệt HLV Park Hang-seo”.

    Dàn WAGs khoe sắc tại chung kết AFF Cup; CĐV Thái Lan chế nhạo Việt Nam - Bóng Đá

    Thái Lan xứng đáng vô địch AFF Cup 2022.

    Tờ Bolatimes (Indonesia) đưa tin với dòng tít: “Theerathon Bunmathan nã đại bác giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 và trở thành cơn ác mộng của HLV Park Hang-seo”. Trang Vocketfc (Malaysia) đưa tin: “AFF Cup 2022: ĐT Thái Lan là vua của Đông Nam Á”.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 17:12 17/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...