MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Herrera: 'Mục tiêu chính của chúng tôi là Premier League'

    17:49 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn MU đang không có được giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới một cách tốt nhất và đỉnh điểm là trận thua trước Liverpool rạng sáng nay (29/07).

    Tiền vệ của Manchester United Ander Herrera tỏ ra không quá bận tâm về các kết quả tệ hại của Quỷ đỏ ở Tour du đấu hè 2018 mà thay vào đó, anh cho rằng trận khai màn mùa giải mới với Leicester City quan trọng hơn cả.

    Nửa đỏ thành Manchester đã phải nhận thất bại 1-4 trước đại kình địch Liverpool trong trận đấu rạng sáng nay (29/07). Đó là trận đấu thứ 4 của câu lạc bộ trong chuyến du đấu mùa hè trên đất Mỹ và trong cả ba trận trước đó với Club America, San Jose Earthquakes và AC Milan, họ lần lượt nhận 2 trận hoà và ở trận đấu với đại diện nước Ý AC Milan, MU chỉ có thể giành chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu cuối cùng.

    Herrera: 'Mục tiêu chính của chúng tôi là Premier League' - Bóng Đá

     Herrera được trao quyền lĩnh xướng chiếc băng đội trưởng của MU trong trận đấu với Liverpool mới đây.

    Tuy nhiên, Quỷ đỏ cần được thông cảm. Rõ ràng, nhìn vào đội hình ra sân của họ, thật khó để tin họ có thể giành chiến thắng hay trình diễn một lối chơi thuyết phục hơn. World Cup 2018 vừa khép lại trên đất Nga chỉ 2 tuần và việc các trụ cột của đội không kịp trở lại sau khi hoàn thành sứ mệnh với đội tuyển quốc gia là không thể tránh khỏi. Bản thân Ander Herrera cũng tỏ ra rất thoải mái khi nói về các kết quả giao hữu không mấy 'thân thiện' này.

    Phát biểu sau trận đấu trên sân Michigan, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết tất cả tâm trí của đội bóng sẽ dồn cho trận tiếp "Bầy cáo" trên sân nhà (trận mở màn Ngoại hạng Anh sắp tới).

    "Ít nhất thì điều quan trọng nhất bây giờ là kết quả" - anh giải thích - "Chúng tôi đang chơi bóng với cùng những cầu thủ đó ở tất cả các trận đấu. Đây giống như một kỳ nghỉ giáng sinh hơn là thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng đâu còn cách nào khác đâu."

    Herrera: 'Mục tiêu chính của chúng tôi là Premier League' - Bóng Đá

     Trận đấu của MU với thành phần chính là cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị. Dẫu sao, đây vẫn là cơ hội tốt để HLV Mourinho thử nghiệm đội hình.

    "Chúng tôi phải ở đây cùng nhau, cùng cố gắng và tận dụng từng phút một, không để tâm quá nhiều đến kết quả và cố gắng cải thiện bản thân."

    "Bởi vì điều quan trọng nhất vẫn là trận đấu với Leicester sắp tới."

    "Dĩ nhiên thua trận thì chẳng thể nào mà vui vẻ gì. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị thì vẫn chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Tất cả mọi người đã cho thấy khả năng tốt nhất của mình và cố gắng giúp đỡ đội bóng. Thậm chí cả những cậu nhóc đó, họ đã thể hiện mình một cách đáng kinh ngạc và luôn cố gắng để có thể giúp gì đó cho đội bóng."

    "Sự khác biệt giữa chúng tôi và Milan, hoặc giữa chúng tôi và Liverpool, chính là họ có 16 hay 17 cầu thủ của đội hình chính góp mặt trong khi MU chỉ có thể có 10 người."

    "Chúng tôi cần phải nói lời cảm ơn đến những cậu nhóc đó bởi vì họ đã hỗ trợ và cho đi rất nhiều."

    "Vì thế hãy gắng sức lên nào và luôn luôn tập trung cho trận đấu đầu tiên của Premier League đối đầu Leicester."

    Trong trận đấu rạng sáng nay trên sân vận động Michigan, Herrera và các đồng đội đã có một trận cầu được đánh giá là tương đối hấp dẫn với Liverpool trước 101,000 cổ động viên. Tiền vệ 28 tuổi không giấu được sự cảm kích của mình trước sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ như vậy và cho biết anh cảm thấy có lỗi khi MU không thể ra sân với toàn bộ đội hình chính.

    Herrera: 'Mục tiêu chính của chúng tôi là Premier League' - Bóng Đá

     Herrera luôn nổi tiếng là một cầu thủ trung thành, hết lòng vì đội bóng và các cổ động viên.

    "Nước Mỹ luôn rất tử tế với chúng tôi, đội bóng có rất nhiều cổ động viên ở đây" - anh thêm vào - "Họ đầy đam mê khi tới sân theo dõi chúng tôi thi đấu, họ đã chờ suốt cả năm dài chỉ để được xem chúng tôi đá, tiếc rằng thành thực mà nói thì ở thời điểm này, chúng tôi không thể cho họ thấy tất cả sức mạnh của mình vì hoàn cảnh và điều kiện không cho phép. Điều duy nhất chúng tôi có thể nói là chúng tôi hứa sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận đầu tiên của Premier League, sau đó là trận thứ hai, rồi trận thứ ba."

    "Chúng tôi muốn dành lời cảm ơn của mình đến những người đã luôn ủng hộ chúng tôi."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 17:36 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...