MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • De Gea nói lời khiến các cổ động viên MU hạnh phúc

    16:16 Chủ nhật 29/07/2018

    BongDa.com.vn Chàng cầu thủ người Tây Ban Nha bày tỏ sự cố gắng và quyết tâm chinh phục danh hiệu ở mùa giải tới cùng nửa đỏ thành Manchester.

    David De Gea đã trải qua những ngày hè 'tồi tệ' khi phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận. Nguyên nhân là do màn trình diễn đáng thất vọng của anh trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup năm nay.

     - Bóng Đá

     De Gea không có được phong độ tốt nhất trên đất Nga.

    Sau khi La Roja bị loại ở vòng knock out, De Gea và các đồng đội đã trở về nhà và hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình. Do phải tham dự World Cup, thủ thành này được phép tập trung trễ hơn các cầu thủ Manchester United khác vài ngày. Dù vậy, hôm kia (27/07), người hâm mộ Quỷ đỏ đã vui mừng chào đón sự trở lại của 'người nhện' trong chuyến du đấu của toàn đội trên đất Mỹ.

    Hiện tại, De Gea vẫn cần thêm thời gian để luyện tập trước khi quay trở lại vị trí bắt chính của mình. Trong vòng 5 năm trở lại đây, thủ môn người Tây Ban Nha luôn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Quỷ đỏ và nếu không nhờ có anh, 'cơn khủng hoảng thời hậu Sir Alex' của MU có lẽ còn trầm trọng hơn bây giờ.

    Tài năng trong thi đấu và giá trị hình ảnh cực cao, De Gea luôn là mục tiêu được nhắm đến của các ông lớn châu Âu khác, đặc biệt là Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha luôn 'nhăm nhe' sở hữu cầu thủ 27 tuổi này và trong suốt một thời gian dài, người hâm mộ MU đã luôn lo sợ việc phải mất đi cầu thủ số 1 của mình.

     - Bóng Đá

     Chỉ khi ở MU, De Gea mới có thể 'bùng nổ' theo cách tốt nhất.

    Vậy nhưng, sau kỳ World Cup 'thảm hoạ' vừa rồi, có lẽ De Gea đã phần nào nhận ra một sự thật: không nơi nào có thể khiến anh nhận được nhiều tình cảm hơn là ở Old Trafford. Những chỉ trích liên tục nhắm vào De Gea như thể anh là người trực tiếp khiến Tây Ban Nha thất bại và sau tất cả, chỉ có người hâm mộ MU là luôn kề cận bên anh.

    Và trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 5 vừa qua, sau khi trở lại tập luyện cùng Quỷ đỏ, De Gea đã có lời phát biểu khiến các cổ động viên MU 'hạnh phúc'.

    "Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở lại tập luyện cùng đội bóng và các đồng đội của mình" - thủ thành 27 tuổi trả lời phỏng vấn kênh MUTV.

    "Thời tiết rất đẹp và tôi muốn nhanh chóng hồi phục để quay lại càng sớm càng tốt. Tôi đã có một kỳ nghỉ với gia đình, bạn bè của mình. Giờ đây, tôi cảm thấy mình tràn trề năng lượng để quay trở lại."

    "Việc được nghỉ ngơi luôn rất tốt, nó giúp tôi được thư giãn cùng với tất cả mọi người."

     - Bóng Đá

     Anh được các đồng đội chào đón nhiệt liệt khi quay lại MU tập luyện.

    "Mùa giải rất dài. Bạn cần phải nghỉ ngơi đủ nhiều để có thể bắt đầu trở lại. Mọi thứ đều quay lại từ đầu và hy vọng ở mùa giải này cả đội sẽ làm thật tốt việc của mình cùng nhau và giành được nhiều danh hiệu lớn."

    "Rất khó khăn. Buổi tập đầu tiên luôn khiến bạn gặp phải đôi chút khó khăn. Thời tiết khá nóng và tôi sẽ cố gắng giữ tập trung trong luyện tập."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:46 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...