MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Chelsea gây rối MU: "Bố già" Sarri và điệp vụ Martial

    14:10 Thứ hai 23/07/2018

    MU muốn giữ, nhưng Chelsea đang có những bước đi quan trọng để giành Anthony Martial, một cầu thủ mà HLV Maurizio Sarri xem là điểm nhấn cho kế hoạch ở Stamford Bridge.

    Chelsea và điệp vụ Martial

    MU xác nhận đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Martial, cầu thủ mà họ từng phải tốn tổng cộng 58 triệu bảng để mua từ Monaco, năm 2015.

     - Bóng Đá

     Martial chưa bao giờ là chính mình ở MU

    Với MU, Martial là một trong những vụ đầu tư đắt giá nhất lịch sử CLB, diễn ra thời hậu Sir Alex Ferguson. Rất nhiều “bom tấn”, cùng một loạt HLV xuất hiện ở Old Trafford trong 5 năm qua.

    Đây là một giai đoạn mà MU luôn gặp rắc rối về chuyên môn, nhưng có những bước tiến dài về giá trị thương mại.

    Từ Louis van Gaal đến Mourinho đều không thể khai thác hết năng lực của Martial. Áp lực từ giá chuyển nhượng và môi trường MU có thể xem cũng là một vấn đề tác động đến tâm lý của tiền đạo 22 tuổi người Pháp.

    Martial đang là nhân tố chủ chốt của MU trong giai đoạn đầu tập huấn ở Mỹ. Khi những Lukaku, Rashford, Lingard nghỉ bù sau World Cup 2018, Anthony là thủ lĩnh hàng công Quỷ đỏ tại ICC Cup 2018.

    Tuy nhiên, một sự thật là khi những ngôi sao vừa dự World Cup 2018 trở lại, Martial sẽ khó có cơ hội để có một suất quan trọng trên hàng công MU. Chưa kể, HLV Mourinho cũng muốn mua Ivan Perisic - mục tiêu mà ông đã theo đuổi một năm nay.

     - Bóng Đá

     Chelsea lên kế hoạch lấy Martial khỏi tay Mourinho

    Chelsea nhận biết tình hình hiện tại của Martial. Vì vậy, các quan chức ở Stamford Bridge đang cố gắng thực hiện việc chiêu mộ cựu tiền đạo Lyon và Monaco.

    Để lấy chỗ cho Martial, The Blues thậm chí sẵn sàng bán Willian, vốn có vai trò quan trọng trong các triều đại Mourinho và Antonio Conte.

    Sarri rất cần Martial

    “Bố già” Sarri có nhiều sự khác biệt về chiến thuật với Conte, dù cùng đến từ Italia. Trong đó, ông thiên về chiến đấu và tấn công hơn so với người tiền nhiệm.

    Viên gạch đầu tiên khi Sarri thực hiện cuộc cách mạng cho Chelsea là Jorginho - trái tim của Napoli mà ông dẫn dắt thời gian qua. Một thương vụ mà The Blues đánh bại nhà vô địch Man City.

    Giờ đây, Sarri xem Martial là ưu tiên để tái thiết hàng công đội bóng thành London, cũng như tập trung vào thương vụ Gonzalo Higuain. Morata nhiều khả năng được bán cho Milan.

     - Bóng Đá

     HLV Sarri xem Martial là mục tiêu hàng đầu để tái thiết Chelsea

    Chelsea đã liên lạc với USFA Management - đơn vị đại diện cho Martial. HLV Sarri hứa hẹn một suất đá chính cho anh, để giúp hồi sinh sự nghiệp và tìm lại chỗ trong đội tuyển Pháp.

    Lời hứa này phần nào đang làm Martial dao động, theo những nguồn tin thân cận cầu thủ này ở Pháp. Anh đang khao khát vị trí trong đội hình nhà VĐTG, sau khi phải làm khán giả ở World Cup 2018.

    Sarri yêu thích các sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, đề cao khả năng pressing. Chắc chắn, hai hệ thống này sẽ được sử dụng thường xuyên ở Chelsea.

    Trong đó, Martial sẽ là phiên bản Lorenzo Insigne ở Napoli, khi họ cùng là những người thiên về tấn công bên cánh trái, đồng thời đảm bảo được nhiều vai trò khác khi chiến thuật cần linh hoạt.

    Sarri sẽ cho phép Martial được đá tự do hành lang trái, với Marcos Alonso hỗ trợ sau lưng. Khi ấy, anh sẽ phát huy những pha xử lý tốc độ, kiến tạo cơ hội và trực tiếp dứt điểm nếu có khoảng trống.

    Chelsea đang chuẩn bị mọi thứ để phá rối MU, lấy Martial về Stamford Bridge. Đây cũng là cách trả đũa vụ Matic, diễn ra một năm trước. Chính sự mất mát này là bước ngoặt khiến The Blues của Conte sụp đổ.

    Đại Phong | 06:03 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...