Chiều 13/10, có khoảng 2-3 nghìn CĐV Thái Lan sang Việt Nam để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kiatisuk. Dù số lượng CĐV Thái Lan rất khiêm tốn so với CĐV chủ nhà, nhưng chắc chắn không kém về độ cuồng nhiệt và sự chuyên nghiệp.
Khoảng 2 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, rất đông CĐV Thái Lan tập trung tại cổng chính SVĐ Mỹ Đình, đã kéo vào sân với cờ, trống, kèn và những bài hát truyền thống.
Đi đến đâu, các CĐV Thái Lan cũng gây được sự chú ý bởi phong cách cổ vũ rất ồn ào nhưng chuyên nghiệp của mình. Lực lượng an ninh sân đã được bố trí rất đông ở khu vực CĐV Thái Lan để phòng sự cố xảy ra.
Dù vậy, các CĐV Thái Lan khẳng định họ đến sân để cổ vũ vô tư, không quậy phá và mong muốn các CĐV Việt Nam cũng như vậy.
Các CĐV Thái Lan đều đặt niềm tin đội nhà sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, tuy nhiên họ cũng cho rằng thầy trò HLV Kiatisuk cần thận trọng với lối chơi phản công rất nguy hiểm của ĐTVN.