Chỉ ít giờ trước khi trận derby London diễn ra, Arsenal nhận được hung tin trung vệ Ben White không thể ra sân do dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, những mất mát về mặt nhân sự không thể bào chữa cho thất bại của Mikel Arteta trong đêm qua.
Để đối phó với một đội bóng mạnh như Chelsea, Arteta đã cố gắng sao chép nguyên cách vận hành của Manchester City. Kết quả thì chúng ta đều thấy, tất cả chỉ là một sự nhạt nhòa đến từ các chân sút áo đỏ. Thậm chí, nếu Romelu Lukaku sắc sảo hơn, Chelsea đã có thể thắng đậm hơn.
Arsenal vào trận với sơ đồ trên lí thuyết là 4-2-3-1 nhưng thực tế cho thấy, họ chơi với sơ đồ 2-3-2-3 quen thuộc của Man City. Theo đó, hai tiền vệ cánh của Pháo thủ dâng cao và bó vào trong để hợp với Granit Xhaka thành ba tiền vệ trụ án ngữ trước vòng 16m50. Trong khi đó, Sambi Lokonga và Smith Rowe được chơi cao như những hộ công để yểm trợ cho ba mũi tấn công Nicolas Pepe, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli.
Hậu quả thì tất cả chúng ta đều thấy, cánh trái của Arsenal bị khai thác liên tục. Hai bàn thua mà họ nhận gần như đều theo cùng một kịch bản. Đấy không phải là lỗi vị trí của Kieran Tierney mà chính là yêu cầu chiến thuật của Arteta khiến hệ thống của Arsenal phải lãnh chịu những tình huống tấn công như vậy.
Câu hỏi đặt ra là nếu chơi với 4-2-3-1 thuần túy thì liệu Arseal có điểm trước Chelsea không? Có lẽ là vẫn không, nhưng ít ra Pháo thủ sẽ cầm cự được với đối thủ lâu hơn. Thực tế, chất lượng đội hình của Arsenal trong đêm qua là không cao. Nhưng càng không cao thì HLV càng phải cho thấy khả năng xoay xở của mình. Trong bối cảnh đã thua ở trận mở màn, nếu Arsenal có đá tử thủ trước ĐKVĐ Champions League, các CĐV nhà hẳn cũng thông cảm.
Thậm chí, nhìn Romelu Lukaku húc văng các trung vệ Arsenal, người ta lại ngán ngẩm với cách mua bán của Arteta. Ông không những yếu kém ở khâu chiến thuật mà ở việc quản trị, Arteta cũng phải học tập Tuchel nhiều lần. Cụ thể, cầu thủ mà Arsenal cần mua đầu tiên ở mùa Hè này là một số 10 chất lượng, kế đến là một trung phong thực thụ, sau đó mới đến trung vệ và các vị trí khác.
Hệ thống của Chelsea đã thay đổi hẳn khi có Lukaku trong đội hình. Họ có một tiền đạo to cao và giỏi làm tường. Các khoảng trống được các vệ tinh của Chelsea tận dụng khá tốt. Chỉ cần họ cải thiện khâu dứt điểm, Chelsea sẽ là một thế lực đáng sợ ở Premier League lẫn châu Âu.
Từ đó có thể nhìn ra, Arsenal cũng sẽ thay da đổi thịt với một vài thương vụ mua bán chất lượng. Lautaro Martinez chính là lời giải của họ. Nhưng họ đã đuối sức khi dồn tiền vào mua Ben White, Nuno Tavares và một vài cầu thủ khác. Chưa kể, những người thừa tại sân Emirates cũng chưa được Arteta đẩy đi. Quản trị như vậy thì làm sao đủ cầm được một đội như Arsenal?
Lukaku ra mắt Chelsea: