Chủ nhật này, sân Old Trafford sẽ chào đón người hàng xóm ồn ào Man City lần thứ 191 trong lịch sử. Ngoài câu chuyện thành tích thể thao thuần túy, người ta cũng rất muốn chứng kiến màn so tài giữa hai trung phong Rasmus Hojlund và Erling Haaland.
Đây là hai cầu thủ đến từ Scandinavia. Một người được xem là hiện tại của derby Manchester, còn người kia được đánh giá là người cho "tương lai".
Thực tế, BLĐ Man Utd đã sớm nhìn ra tài năng của Haaland. Đáng tiếc, năm 2019, nỗ lực mua Haaland với giá 20 triệu bảng của Man Utd đã thất bại khi cầu thủ này chọn chuyển từ Red Bull Salzburg sang Borussia Dortmund. Tháng 6 năm ngoái, anh đã chấp nhận lời đề nghị của Man City, trong một vụ chuyển nhượng trị giá 51 triệu bảng và ngay lập tức giúp đội bóng của Pep Guardiola giành cú ăn ba.
Nói với truyền thông mới đây, cựu thuyền trưởng Man Utd, Ole Gunnar Solskjær đã tỏ ra tiếc nuối khi không thể mang về cậu học trò cưng khi còn dẫn dắt Molde.
Thất bại trong thương vụ Haaland khiến Quỷ đỏ thay đổi chiến lược chuyển nhượng. Họ theo đuổi những người có giá phải chăng hơn, chẳng hạn như Cody Gakpo và thậm chí ký ngắn hạn với Wout Weghorst, một người kém tới mức Burnley lúc đấy đang đẩy sang Besiktas theo dạng cho mượn.
Chiến lược chuyển nhượng hỗn loạn của Man Utd đã bị tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chỉ trích trong cuộc gặp mặt BLĐ Quỷ đỏ vào tháng 3 năm ngoái. Ông đã đặt nghi vấn khi đội bóng trả cho Casemiro, tiền vệ 30 tuổi bản hợp đồng 4 năm với mức lương lên tới 350 ngàn bảng/tuần.
Phải đến mùa hè vừa qua, NHM Man Utd mới tạm thời hài lòng khi họ mang về Hojlund với mức giá 72 triệu bảng từ Atalanta. Anh được giới chuyên môn đánh giá là "Haaland 2.0" khi sở hữu thể hình vạm vỡ và tốc độ không thua gì một vận động viên điền kinh.
Những gì Hojlund thể hiện trong giai đoạn đầu mùa này, dẫu không bằng Haaland cùng kỳ năm ngoái. Nhưng rõ ràng, chân sút người Đan Mạch đã giải quyết được bài toán trung phong mà Man Utd đã mắc phải suốt nhiều năm qua.
BLĐ Man Utd lúc này rất tự tin vào Hojlund. Họ tin rằng đây là quyết định sáng suốt nhất trong mùa hè vừa qua. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ với GIVEMESPORT: "Họ rất, rất hạnh phúc. Họ tin tưởng đã ký với một cầu thủ quan trọng cho hiện tại cũng như là tương lai".
Cầu thủ này đã có được 3 bàn thắng ở Champions League, nhưng chưa nổ súng ở Premier League. Nếu có thể nổ súng trong trận derby, cái tên Hojlund sẽ được người ta nhắc đến nhiều hơn. Bởi đây có thể đây là trận derby cuối cùng nhà Glazer còn kiểm soát các hoạt động bóng đá tại Man Utd.
Sau mùa đông, nhiều khả năng Ratcliffe sẽ tiếp quản đội bóng (về mảng thể thao), với 25% cổ phần. Sẽ có nhiều biến động và thậm chí Ten Hag có thể mất ghế. Dẫu vậy, một trung phong như Hojlund sẽ ở lại để trở thành đối trọng với Haaland trong tương lai.