MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • 5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League

    09:08 Chủ nhật 11/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Bản danh sách dưới đây cung cấp 5 cái tên đỉnh nhất thi đấu nơi hàng phòng ngự mang quốc tịch Anh trong giai đoạn gần đây.

    5. Jamie Carragher (Liverpool)

    5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

    Carragher trong màu áo Liverpool.

    Danh thủ một thời của Liverpool nổi tiếng bởi lối đá mạnh mẽ trong các pha đấu tay đôi và tranh chấp bóng bổng. Phong độ xuất sắc giúp Carragher trở thành "hòn đá tảng" không thể thay thế trước khung thành đội nhà. Dù không có lợi thế về mặt kĩ thuật hay khả năng chuyền bóng siêu hạng, thế nhưng ngôi sao 40 tuổi luôn chiến đấu với tinh thần máu lửa, niềm đam mê cùng lòng trung thành tuyệt đối với The Kop.

    Đó cũng là lí do giải thích vì sao trong suốt quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao, Carragher phải nhận đến 70 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. 1 danh hiệu UEFA Cup năm 2001 và 1 chức vô địch UEFA Champions League 2005 là những thành tích nổi bật của cựu trung vệ người Anh.

    4. Ledley King (Tottenham Hotspur)

    5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

    Ledley King trong màu áo Tottenham Hotspur.

    Ngôi sao sinh ra ở phía Đông thủ đô London nước Anh từng là một hậu vệ trứ danh trong màu áo Tottenham Hotspur. Vấn nạn chấn thương dai dẳng khiến Ledley King phải chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 32, thời điểm sung mãn với một cầu thủ phòng ngự như anh. Sau 268 trận đấu, cầu thủ của Gà trống chỉ nhận 8 thẻ vàng, đồng thời chưa bị đuổi khỏi sân ở bất kì trận đấu nào. Một thành tích đáng tự hào đối với King.

    Tốc độ tốt, tranh chấp bóng bổng xuất sắc, khả năng chọn vị trí cừ khôi trở thành hình ảnh nổi bật trong thời gian thi đấu đỉnh cao của cựu ngôi sao Tottenham. Ngoài ra, King cũng sở hữu kĩ năng xử lí và chuyền bóng vô cùng ấn tượng giúp đội nhà dễ dàng triển khai lối đá tấn công ngay từ tuyến sau. 

    3. Tony Adams (Arsenal)

    5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

    Huyền thoại Arsenal: Tony Adams.

    Cựu đội trưởng Pháo thủ thành London trở thành cơn ác mộng thật sự với đối phương bởi khả năng không chiến xuất sắc của mình. Adams không chỉ mạnh mẽ trong tranh chấp trên không mà còn ghi bàn bằng đầu ấn tượng không kém. Trong suốt sự nghiệp của mình, huyền thoại Arsenal có tổng cộng 32 bàn thắng, con số đáng nể với một trung vệ.

    Tương tự như các đồng nghiệp người Anh khác, danh thủ 52 tuổi không quá nổi bật ở khâu chuyền bóng, thế nhưng khả năng đọc trận đấu tốt, bọc lót kịp thời cùng tinh thần thi đấu máu lửa là ưu thế từ cựu ngôi sao Arsenal. Tố chất thủ lĩnh nơi Adams góp công lớn vào hai chức vô địch Premier League của đội nhà dưới triều đại Arsene Wenger vào các năm 1998 và 2002.

    2. John Terry (Chelsea)

    5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

    Huyền thoại Chelsea: John Terry.

    Cựu đội trưởng Chelsea là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mà Premier League từng sản sinh. Trong màu áo The Blues, Terry giành được 5 Premier League, 5 FA Cup, 1 Champions League. Danh thủ 37 tuổi nổi bật bởi sự có mặt đúng lúc đúng chỗ trong các pha truy cản tiền đạo đối phương và những cú đánh đầu dũng mãnh. Anh trở thành trái tim nơi hệ thống phòng ngự đội nhà dưới thời HLV Jose Mourinho.

    Trong màu áo Tam Sư, hậu vệ 37 tuổi có lần ra mắt đầu tiên vào năm 2003, chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2012. Đây là khoảng thời gian bóng đá xứ sương mù không giành bất kì vinh quang nào tại hai sân chơi lớn là EURO và World Cup.

    1. Rio Ferdinand (Manchester United)

    5 hậu vệ người Anh xuất sắc nhất kỉ nguyên Premier League - Bóng Đá

    Danh thủ một thời của Bầy "Quỷ đỏ": Rio Ferdinand.

    Cựu ngôi sao Man United từng được mô tả là viên gạch nối giữa hai huyền thoại trứ danh Bobby Moore và Franz Beckenbauer ở bóng đá châu Âu. Điều đó chứng minh quyết định chiêu mộ Ferdinand của Sir Alex Ferguson từ Leeds United năm 2002 là hết sức sáng suốt. 

    Khả năng xử lí, chuyền bóng ấn tượng cùng lối đá phòng ngự thông minh trở thành hình ảnh đặc trưng từ trung vệ người Anh. Ngoài ra, các pha tranh chấp trên không mạnh mẽ cũng là một lợi thế lớn khác của Ferdinand. Danh thủ 40 tuổi hợp với Nemanja Vidic trở thành bộ đôi trung vệ xuất sắc bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử Premier League và đội chủ sân Old Trafford.

    Anh Nguyễn | 08:35 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...