1. Bức tranh màu xám dành cho cầu thủ, huấn luyện viên người Anh
Tam Sư có một kì FIFA World Cup 2018 thành công khi lần đầu tiên sau 28 năm, họ góp mặt ở vòng đấu bán kết; đồng thời về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Tại UEFA Nations League vừa qua, thầy trò HLV Gareth Southagte đứng đầu bảng đấu gồm có Tây Ban Nha, Croatia và chính thức giành quyền vào chơi vòng bán kết năm sau.
Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn không mấy sáng sủa tại sân chơi Premier League mùa giải 2018/2019 khi các đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ và thuyền trưởng người Anh đang lao đao trên bảng xếp hạng. Có tổng cộng 5 huấn luyên viên mang quốc tịch xứ sương mù cầm quân vào lúc này, thế nhưng không có ai trong số họ giúp đội nhà nằm ở nửa trên bảng xếp hạng.
Burnley của HLV Sean Dyche đang xếp vị trí thứ 18, họ có vỏn vẹn 3 chiến thắng tính từ đầu mùa giải đến nay. Trong khi đó, Cardiff City dưới sự dẫn dắt của Neil Warnock đứng ở vị trí thứ 17, đồng thời giành được 4 chiến thắng sau 19 vòng đấu.
Cùng cảnh ngộ với hai đội bóng trên là một Southampton của HLV Ralph Hasenhuttal. Đội chủ sân St Mary giành được 2 chiến thắng trong 3 trận đấu kể từ lúc Mark Hughes bị sa thải. Đội bóng "thuần chất" Anh có thứ hạng cao nhất vào lúc này là Bournemouth của chiến lược gia Eddie Howe: xếp thứ 12 sau giai đoạn lượt đi.
2. Các bản hợp đồng mùa hè chơi thăng hoa
1.26 tỷ bảng là số tiền mà các đội bóng tại Premier League chi ra nhằm mang về những tân binh giúp củng cố sức mạnh đội nhà mùa hè qua. Khác với nhiều năm gần đây, các bản hợp đồng đó đang ngày một chứng minh giá trị của mình. Đầu tiên phải kể đến tiền đạo người Brazil, Richarlison đang khoác áo Everton.
9 bàn thắng, 1 kiến tạo là thành tích từ cầu thủ 21 tuổi này. Anh đang dần khẳng định chỗ đứng của mình tại đội chủ sân Goodison Park với màn trình diễn thuyết phục. Thủ thành Aisson Becker là trường hợp điển hình khác khi cựu ngôi sao AS Roma giúp Liverpool an tâm hơn ở vị trí khung gỗ đội nhà. Anh được The Kop mang về sân Anfield cùng mức phí kỉ lục 67 triệu bảng.
Kepa Arrizabalaga trở thành người gác đền đắt giá nhất thế giới chỉ một tuần sau khi Alisson cập bến Liverpool. Với số tiền 71.6 triệu bảng, thủ thành 23 tuổi dần chứng minh tầm quan trọng của mình về mặt lối chơi chung của toàn đội.
Kịch bản tương tự cũng được bắt gặp nơi Riyadh Mahrez khi cựu cầu thủ Leicester City chơi thăng hoa và hòa nhập nhanh chóng ở đội hình Man City hiện tại.
3. Hàng phòng ngự là chìa khóa thành công của những đội dẫn đầu
Một Liverpool rất khác với nhiều mùa giải trước đã được HLV Jurgen Klopp trình làng sau 19 vòng đấu Premier League 2018/2019. Đó là một The Kop chơi thực dụng hơn, sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu. Những nhân tố như Alisson, Virgil Van Dijk đang giúp đội chủ sân Anfield khó bị xuyên thủng mảnh lưới nhất vào lúc này, đồng thời họ cũng chỉ để lọt lưới 7 bàn sau 19 trận.
Điều tương tự cũng xảy đến với Man City và Tottenham Hotspur. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đang bay cao một phần lớn đến từ sự chắc chắn nơi hàng thủ. Aymeric Laporte cùng John Stones đang có phong độ xuất sắc vào lúc này. Việc đội bóng nào duy trì một hàng thủ vững chắc vào cuối mùa nhiều khả năng sẽ quyết định đến chức vô địch năm nay.
4. Số 9 ảo lên ngôi
Một điểm chung khác ở Premier League nửa đầu mùa giải 2018/2019 là việc các đội bóng hàng đầu sử dụng nhiều hơn số 9 ảo. Tiền đạo cắm sa sút phong độ, sơ đồ chiến thuật cùng sự hiệu quả từ những kép phụ là các lý do chính dẫn đến hiện tượng trên. Chúng ta có thể bắt gặp điều đó tại Chelsea, Man City, Man United vào lúc này.
HLV Maurizio Sarri bắt đầu xếp Eden Hazard chơi cao nhất trên hàng công sau khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn từ bộ đôi tiền đạo Olivier Giroud và Alvaro Morata. Trong khi đó, phong độ thăng hoa của Raheem Sterling trong màu áo Man City giúp giảm gánh nặng ghi bàn lên đôi vai của Segio Aguero.
Tại đội chủ sân Old Trafford, Anthony Martial bùng nổ và khỏa lấp khoảng trống từ màn thể hiện nghèo nàn của Romelu Lukaku, Marcus Rashford. Roberto Pereyra cũng đang là ngòi nổ số 1 của Watford nửa đầu mùa giải năm nay dù anh xuất phát từ một tiền vệ.