MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Xếp hạng 11 cầu thủ chạy cánh Liverpool chiêu mộ từ năm 2010: Thảm họa và huyền thoại

    07:40 Thứ hai 27/04/2020 | 5

    BongDa.com.vn Liverpool đã mang về 11 tiền vệ cánh kể từ đầu năm 2010. Một số có thể trở thành huyền thoại tại Anfield, nhưng cũng có một số là thảm họa thực sự.

    Mane bùng cháy

    11. Lazar Markovic

    Markovic gia nhập Liverpool từ Benfica với giá 20 triệu bảng vào năm 2014. Cầu thủ người Serbia được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.

    Markovic không tạo được nhiều ảnh hưởng trong 34 lần ra sân cho The Kop mùa 2014-15. Trong bốn năm rưỡi thuộc biên chế Liverpool, anh ấy đã cho mượn tại Fenerbahce, Sporting Lisbon, Hull City và Anderlecht trước khi trở thành người của Fulham vào năm 2019.

     - Bóng Đá

     Markovic là thương vụ thảm họa của Liverpool.

    10. Oussama Assaidi

    Assaidi đến Anfield từ câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan trong một hợp đồng trị giá 2,4 triệu bảng vào năm 2012. Anh chỉ chơi 12 lần cho Liverpool, chỉ có bốn trong số những trận đấu đó là ở Premier League.

    Sau hai lần cho mượn ở Stoke City, anh gia nhập Al Ahli tại Dubai vào năm 2015.

    9. Milan Jovanovic

    Rafael Benítez chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này vào năm 2010 nhưng Roy Hodgson đã ngồi vào ghế nóng tại Anfield vào thời điểm Jovanovic tới Liverpool.

    Anh chỉ ra sân 18 lần cho Liverpool trước khi được bán cho câu lạc bộ Bỉ Anderlecht vào năm 2011.

    8. Victor Moses

    Moses đã trải qua mùa giải 2013-2014 theo dạng cho mượn tại Liverpool từ Chelsea, ghi bàn trong trận ra mắt The Kop trong trận gặp Swansea City.

    Nhưng sự xuất hiện của Raheem Sterling khiến Moses không có nhiều cơ hội thể hiện mình, với chỉ 22 lần ra sân cho câu lạc bộ.

    7. Fabio Borini

    Borini là bản hợp đồng đầu tiên của Brendan Rodgers. Tuy nhiên, con đường vào đội một của anh đã bị chặn bởi bộ 3 đáng gờm Daniel Sturridge, Luis Suarez và Raheem Sterling.

    Borini ghi 3 bàn thắng sau 38 lần ra sân trước khi được bán cho Sunderland với giá trị 10 triệu bảng vào năm 2015.

     - Bóng Đá

     Borini cũng là hàng hớ của The Kop.

    6. Stewart Downing

    Màn trình diễn ấn tượng của Downing tại Aston Villa khiến Liverpool phải chi 20 triệu bảng để đưa anh về Anfield.

    Nhưng Downing có khởi đầu tệ hại khi không thể đóng góp một bàn thắng hoặc kiến tạo nào trong 36 trận đấu ở Premier League,

    Downing sau đó không được tin tưởng dưới thời Rodgers và được bán cho West Ham với giá 5 triệu bảng chỉ sau hai mùa giải ở Merseyside.

    5. Craig Bellamy

    Bellamy đã trải qua mùa giải 2006-2007 tại Liverpool và họ đã chiêu mộ lại cầu thủ xứ Wales theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City năm 2011.

    Tiền đạo này đã ghi 9 bàn sau 37 lần ra sân vào mùa 2011-12 và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng tại trận chung kết League Cup của họ trước Cardiff City.

    Mùa bóng thứ hai của anh tại Anfield chỉ kéo dài 12 tháng và Bellamy trở lại Cardiff City vào năm 2012.

    4. Xherdan Shaqiri

    Shaqiri là một phần quan trọng của Liverpool khi gia nhập đội bóng theo bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng từ Stoke City vào năm 2018. Nhưng mùa này, mọi thứ với Shaqiri khá thất vọng. Dù sao, hai bàn thắng của anh trong trận gặp Manchester United vào tháng 12 năm 2018 sẽ còn đọng lại trong ký ức NHM.

    3. Maxi Rodríguez

    Maxi Rodríguez đã gia nhập Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 năm 2010. Khi đó, anh phải nói dối Rafa Benitez rằng mình có thể nói tiếng Anh để đến Anfield.

    Cầu thủ chạy cánh này đã ghi 17 bàn sau 73 lần ra sân trong hai năm rưỡi tại Anfield trước khi trở lại Argentina vào năm 2012.

     - Bóng Đá

     Salah và Mane có thể trở thành huyền thoại của Liverpool.

    2. Sadio Mane

    Mane gia nhập Liverpool từ Southampton với giá 34 triệu bảng vào năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, cầu thủ 28 tuổi này đã phát triển thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, và anh đã về thứ tư trong bảng xếp hạng Ballon d’Or2019.

    Về đóng góp tập thể, anh giữ vai trò quan trọng giúp The Kop vô địch Champions League mùa trước cũng như ở rất gần ngôi vô địch Premier League mùa này.

    1. Mohamed Salah

    Chỉ trong ba mùa giải tại Liverpool, Salah đã ghi được 91 bàn thắng và 37 pha kiến tạo sau 144 lần ra sân. Một cầu thủ siêu đẳng.

    (Theo PlanetFootball)

    Minh Tuấn | 07:10 27/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...