MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức "tiếp chiêu" người Thái?

    14:03 Thứ sáu 10/05/2019 | 7

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan ở trận đấu đầu tiên tại King's Cup 2019. Và với 11 cái tên dự kiến này, Những ngôi sao vàng có đủ sức "tiếp chiêu" Voi chiến?

    Thủ môn: Đặng Văn Lâm

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     Văn Lâm vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ ĐT Việt Nam?

    Vị trí số 1 trong khung gỗ ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thuộc về Văn Lâm vì nhiều lý do. Thứ nhất anh đang có phong độ tốt và thường xuyên ra sân trong màu áo Muangthong United. Thứ 2, thủ thành Việt kiều có vốn am hiểu về bóng đá cũng như một số cầu thủ trong thành phần của ĐT Thái Lan, đơn cử là người đồng đội Teerasil Dangda. So với những cái tên sáng giá còn lại như Tuấn Mạnh, Tuấn Linh, Văn Toản thì Văn Lâm vẫn nhỉnh hơn.

    Trung vệ: Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     Bộ ba trung vệ từng thành công tại AFF Cup 2018 sẽ tiếp tục được trọng dụng?

    Bộ ba từng sát cánh với nhau tại AFF Cup 2018 có thể được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao trọng trách ở trận đấu với ĐT Thái Lan. Nếu như Duy Mạnh và Đình Trọng đang thể hiện sự ổn định thì NHM lại dành sự lo lắng cho Ngọc Hải khi anh vừa trải qua 4 trận treo giò vì án phạt của VFF. Tuy nhiên, với đẳng cấp cùng kinh nghiệm đối đầu với các ĐT Thái Lan trong quá khứ, chắc chắn trung vệ đang khoác áo Viettel sẽ mang đến những đóng góp chuyên môn tích cực.

    Hậu vệ phải: Tấn Tài

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     Hồ Tấn Tài sẽ trấn giữ hành lang phải của ĐT Việt Nam?

    Vị trí hậu vệ phải có lẽ sẽ khiến cho thầy Park phải đau đầu khi 2 ứng cử viên sáng giá là Trọng Hoàng và Văn Thanh dù đang khoẻ mạnh nhưng vẫn chưa thể có được phong độ tốt cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Nếu như Trọng Hoàng phải ngồi ngoài đến hết lượt đi V-League thì Văn Thanh mới vừa tái xuất trong trận đấu với DNH Nam Định ở vòng 8 vừa qua. Và một cái tên đáng lưu ý, xứng đáng được trao gửi niềm tin chính là Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương.

    Hậu vệ trái: Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu trái chắc chắn là bất khả xâm phạm khi "cậu Út" luôn cho thấy sự điềm tĩnh và hiệu quả trong những trận đấu đã qua tại V-League trong màu áo CLB Hà Nội. Có Văn Hậu, thầy Park có thể yên tâm ở hành lang trái.

    Tiền vệ trung tâm: Hùng Dũng - Khắc Ngọc

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     Hồ Khắc Ngọc sẽ được trao cơ hội?

    Một vị trí cũng mang đến nhiều sự chú ý của NHM Việt Nam chính là tiền vệ trung tâm. Bởi lẽ ngoài Hùng Dũng - người thi đấu lên chân và cực kỳ ổn định thì việc lựa chọn cái tên đá cặp của anh sẽ khiến vị chiến lược gia người Hàn đau đầu. Lương Xuân Trường - một cầu thủ đang thi đấu tại Thai-League nhưng lại không được thi đấu thường xuyên có thể sẽ phải nhường vị trí cho một gương mặt đang tạo ấn tượng tốt - Hồ Khắc Ngọc. Khả năng quán xuyến tuyến giữa và quyết liệt trong tranh chấp đang giúp số 12 của SLNA ghi điểm với BHL ĐT Việt Nam.

    Tiền đạo phải: Quang Hải

    Sau thời gian chệch choạc khi trở về từ Asian Cup 2019, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã lấy lại hình ảnh của mình với màn trình diễn ấn tượng ở cả đấu trường V-League và AFC Cup. Không cần phải bàn quá nhiều khi "Hải con" chắc chắn sẽ là ngòi nổ quan trọng của Những ngôi sao vàng tại hành trình King's Cup 2019 và vị trí chính thức ở cánh phải sẽ dành cho anh.

    Tiền đạo trái: Văn Toàn

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     Văn Toàn đang đạt phong độ cao ở HAGL.

    Văn Toàn đang có phong độ rất tốt trong màu áo HAGL ở giai đoạn đầu V-League 2019 và anh đã có 4 bàn thắng cho riêng mình. Anh chính là mũi nhọn chủ lực của đội bóng Phố Núi vì thế anh luôn là địa chỉ đáng tin cậy của những đường phát động tấn công của đội nhà. Nhanh, kỹ thuật và di chuyển thông minh, Văn Toàn hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan.

    Trung phong: Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng chưa được ra sân thường xuyên ở Incheon United và dấu hỏi về phong độ cũng như tâm lý thi đấu đã được đặt ra. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, anh chính là cái tên xứng đáng được giao trọng trách thi đấu cao nhất trên hàng công ĐTQG. Hà Đức Chinh được thi đấu thường xuyên ở SHB Đà Nẵng nhưng tính hiệu quả vẫn chưa được HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cao. Nguyễn Tiến Linh chỉ mới trở lại sau chấn thương. Trong khi lão tướng Nguyễn Anh Đức vẫn còn bỏ ngỏ khả năng trở lại ĐTQG.

    Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam trận gặp ĐT Thái Lan

    Với 11 cái tên này, ĐT Việt Nam đã đủ sức

     

    Đăng Huy | 13:40 10/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...