MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Khắc Ngọc, Martin Lò đá tốt, cơ hội nào cho Xuân Trường?

    10:11 Thứ ba 30/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trước phong độ ổn định của Khắc Ngọc và Martin Lò, liệu Xuân Trường có bị thầy Park "lãng quên" trong đợt tập trung chuẩn bị cho King's Cup?

    HLV Park Hang-seo cùng các đồng sự đang nỗ lực tìm kiếm những cái tên tài năng, đạt phong độ tốt để chuẩn bị cho King's Cup 2019. Đối thủ đầu tiên của Những ngôi sao vàng sẽ là ĐT Curacao - một bản sao của ĐT Hà Lan. Trước liều thuốc thử nặng đô, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thử thách.

    Khắc Ngọc, Martin Lò đá tốt, cơ hội nào cho Xuân Trường? - Bóng Đá

     Xuân Trường vẫn liên tục ngồi dự bị tại Buriram.

    Ở thời điểm hiện tại, thầy Park đang đau đầu với những tình trạng bi đát khác nhau của những trụ cột từng cùng ông chinh phục AFF Cup 2018 và hành trình Asian Cup 2019. Phan Văn Đức dính chấn thương và khó trở lại kịp King's Cup. Quế Ngọc Hải bị cấm thi đấu đến 5 trận ở giai đoạn đầu V-League trong khi Trọng Hoàng không được đăng kí ở lượt đi. Văn Lâm và Công Phượng đang gồng mình tại CLB khi cả Muangthong và Incheon đều không có được những trận đấu như ý. Và trường hợp đáng lưu ý là Lương Xuân Trường đã ngồi dự bị 9 trận ở Buriram United (ở cả Thai-League và AFC Champions League).

    Nói đến vị trí tiền vệ trung tâm - một trong những chìa khoá quyết định đến tính thành bại của cả trận đấu, với HLV Park Hang-seo ngoài những gương mặt đã tạo nên thương hiệu như Hùng Dũng, Đức Huy hay thậm chí là Quang Hải vẫn đang cho thấy sự ổn định ở CLB Hà Nội. Trong khi đó, 2 cái tên đang nổi lên là Khắc Ngọc và Martin Lò cũng khiến người thầy 60 tuổi quan tâm.

    Chính bản thân ông cũng đã đến sân dự khán của SLNA và Phố Hiến thi đấu và ta không thể loại bỏ khả năng thầy Park đang đưa Khắc Ngọc và Martin Lò vào tầm ngắm. Đáng kể nhất là chuyến vi hành của cựu trợ lý Guus Hiddink đến sân PVF để tận mắt chứng kiến tiền vệ Việt kiều ở trận đấu giữa Phố Hiến và XSKT Cần Thơ tại vòng 3 Hạng Nhất 2019.

    Khắc Ngọc, Martin Lò đá tốt, cơ hội nào cho Xuân Trường? - Bóng Đá

     Khắc Ngọc càng chơi càng hay trong màu áo SLNA.

    Bên cạnh đó, sau màn thể hiện trong chiến thắng trước SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân ở vòng 6, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng Khắc Ngọc xứng đáng có một suất trên ĐT Việt Nam: "Việc gọi ai lên tuyển là quyết định của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì với những gì thể hiện trong suốt những mùa giải gần đây, thì Hồ Khắc Ngọc xứng đáng lên ĐT Việt Nam thời gian tới."

    Thường xuyên được ra sân, thường xuyên tạo dấu ấn với khả năng quán xuyến tuyến giữa, phân phối bóng và hỗ trợ phòng ngự, cả Khắc Ngọc, Martin Lò đều có lợi thế trước Xuân Trường khi tiền vệ người Tuyên Quang chưa thể hiện được nhiều tại Buriram. Dấu ấn duy nhất của cựu cầu thủ HAGL chính là đường kiến tạo cho Suphanat Muenta ghi bàn vào lưới Beijing Guoan tại lượt trận thứ 3 AFC Champions League, và phía sau đó là chuỗi 9 trận ngồi dự bị (và chỉ có 2 lần được tung vào sân).

    Khắc Ngọc, Martin Lò đá tốt, cơ hội nào cho Xuân Trường? - Bóng Đá

     Martin Lò nhận sự quan tâm của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Phố Hiến FC.

    Với hiện trạng này, chắc chắn phong độ, cảm giác bóng cũng như tâm lý chiến đấu của "Trường Híp" bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, kinh nghiệm chinh chiến quốc tế và khả năng thấu hiểu, thích nghi với triết lý bóng đá của thầy Park là những lợi thế của Xuân Trường trước Khắc Ngọc và Martin.

    Câu trả lời cuối cùng vẫn nằm trong tay HLV Park Hang-seo khi ông sẽ đưa ra những sự lựa chọn tuỳ thuộc vào ý đồ chiến thuật và mục tiêu hướng đến tại King's Cup 2019. Và biết đâu, sẽ có những bất ngờ đến ở vị trí tiền vệ trung tâm khi cả Tuấn Anh cũng như Khắc Ngọc, Martin cũng có khả năng được tập trung bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc ở ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 10:03 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...