MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • V.League thay đổi chưa từng có, tuyển Việt Nam hưởng lợi thế nào?

    19:21 Thứ năm 14/05/2020

    Những sự thay đổi của V.League 2020 sẽ tạo cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam trước giai đoạn quan trọng vào cuối năm ở AFF Cup và vòng loại World Cup.

    Ngày 13/5, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấp thuận phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Với phương án này, V.League sẽ diễn ra từ ngày 5/6 tới 25/10, cúp quốc gia diễn ra từ ngày 23/5 tới 31/10.

     - Bóng Đá

     VFF và VPF thống nhất thực hiện hàng loạt thay đổi để tuyển Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất vào cuối năm. 

    Trước đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ trong điều kiện thông thường, V.League, hạng Nhất và cúp quốc gia cần tối thiểu 145 ngày tổ chức liên tục. Với quỹ thời gian còn lại của bóng đá Việt Nam, cộng thêm các trận AFC Cup, Cúp các CLB Đông Nam Á, các loạt trận đội tuyển quốc gia, đòi hỏi V.League tổ chức như bình thường là bất khả thi. Đấy là lý do VFF và VPF quyết định thực hiện thay đổi chưa từng có ở V.League, tổ chức lượt đi bình thường và rút gọn giai đoạn lượt về bằng cách chia 14 đội vào hai nhóm.

    Mục đích lớn nhất của hàng loạt thay đổi đương nhiên là để phục vụ tuyển quốc gia.

    Ông Hoài Anh cho biết: “Việc chia nhóm các đội sẽ đảm bảo toàn bộ hệ thống giải chuyên nghiệp kết thúc đúng ngày 31/10. Như vậy, chúng ta sẽ có thời gian phân bổ cho đội tuyển quốc gia và các mục tiêu khác”.

    Thay đổi chưa từng có của V.League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có được hàng loạt lợi thế trước thềm AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm.

    Về thời gian, V.League kết thúc ngày 25/10 nghĩa là đội tuyển có thể tập trung ngày 26/10 (ông Park chỉ thiếu cầu thủ của 2 đội đá chung kết cúp quốc gia ngày 31/10).

    Đội tuyển sẽ có gần một tháng chuẩn bị trước AFF Cup dự kiến khởi tranh 23/11. Năm 2018, tuyển Việt Nam cũng có quỹ thời gian tương tự khi hội quân ngày 11/10 và đá AFF Cup hôm 8/11. Dù phải đá 2 trận vòng loại World Cup vào giữa tháng 11, đây vẫn là quãng thời gian chuẩn bị lý tưởng của tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Nguy cơ chấn thương sẽ thấp hơn khi V.League và các giải đấu chuyên nghiệp áp dụng quy định thay 5 người mỗi trận. Ảnh: Minh Chiến.

    Đổi mới thứ 2 mang tới lợi thế cho đội tuyển là luật thay 5 người mỗi trận. Với quy định này, các CLB và cầu thủ sẽ tránh được nguy cơ chấn thương, quá tải, các tuyển thủ quốc gia sẽ được đảm bảo thể lực trước giai đoạn cuối năm căng thẳng. Thay đổi này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang khủng hoảng nhân sự với hàng loạt chấn thương dài hạn.

    Một lợi thế khác của tuyển Việt Nam trong năm 2020 nằm ở việc CLB Hà Nội và HAGL không phải đá AFC Cup. Hai đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ dành phần lớn sức lực cho sân chơi quốc nội, không phải hao phí thể lực như năm ngoái.

    Trở lại với V.League, phương án rút gọn lượt về của giải đấu là sự hy sinh cực lớn cho tuyển Việt Nam. Bởi ít trận V.League hơn nghĩa là mùa giải chuyên nghiệp ngắn hơn dự tính, ít khán giả hơn, các CLB đối diện nguy cơ không hoàn thành hợp đồng với tài trợ. Phần còn lại của nền bóng đá gồm hàng nghìn cầu thủ sẽ “hy sinh” cơ hội ra sân để tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất trước AFF Cup.

    Thanh Hà - Zing.vn | 18:12 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...