MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Vấn nạn pháo sáng: “Quả bom nổ chậm” của thầy trò HLV Park Hang-seo

    23:15 Thứ năm 12/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hình ảnh kiên cường, bất khuất của đội tuyển Việt Nam cất công gầy dựng gần 2 năm qua trong mắt bạn bè quốc tế đã tan biến trong phút chốc vì hooligan.

    Sự cố pháo sáng trong trận Hà Nội FC gặp Nam Định không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về hooligan tại V-League mà còn “bôi đen”, vấy bẩn hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

    Một cổ động viên nước ngoài đã có bình luận thẳng thắn trên Fox Sports: “Thật dã man! Cảnh tượng này chẳng khác gì một cuộc chiến tranh”. Thật vậy hình ảnh khủng bố pháo sáng hôm 11/9 đã hủy hoại hoàn toàn ấn tượng tốt đẹp mà người hâm mộ bóng đá khu vực và châu Á dành cho bóng đá Việt Nam. Giờ đây V-League được sánh ngang hàng với La Liga, Indonesia về thứ bóng đá xấu xí, hooligan gây bạo loạn các trận đấu.

     - Bóng Đá

    Báo chí châu Á đồng loạt đưa tin về sự cố pháo sáng V-League.

    Hành vi ném pháo vào một khán giả nữ đã gây phẫn nộ cho những người yêu bóng đá chân chính. Rõ ràng V-League mùa này khó mà “kết thúc tốt đẹp” như mọi năm. Thế nhưng điều đáng lo nhất là hiểm họa khó lường dành cho U23 và đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Những con số thống kê đã làm giật mình cổ động viên bóng đá nước nhà. Pháo sáng không chỉ hoành hành tại V-League mà còn khiến liên đoàn bóng đá Việt Nam khốn đốn. Từ năm 2017 đến nay, VFF đã tốn khoảng 80.000 USD nộp phạt 4 lần cho AFC vì để cho khán giả đốt pháo sáng. Hai án phạt gần nhất diễn ra tại vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội khi U23 Việt Nam đá bại Indonesia và Thái Lan hồi tháng 3/2019.

    Sẽ không có gì đáng nói nếu AFC không phát đi lời cảnh báo bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt án phạt cực nặng nếu tiếp tục tái diễn vấn nạn đốt pháo sáng. Đây chắc chắn không phải là lời cảnh báo suông như VFF áp dụng với các câu lạc bộ tại V-League. Đội tuyển Malaysia từng nhận “trái đắng” – bị AFC xử thua 0-3, treo sân 1 trận – trong cuộc đụng độ Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018 vì không kiểm soát việc cổ động viên ném pháo sáng.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam có thể nhận "trái đắng" vì pháo sáng tại vòng loại World Cup 2022.

    Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước thời cơ lịch sử tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo có thể biến thành “dã tràng xe cát” vì một bộ phận cổ động viên quá khích nhân danh những người yêu bóng đá chân chính, làm loạn trận đấu. Hình ảnh cổ động viên nữ gặp nạn vì pháo sáng tại V-League chắc chắn đã được AFC và FIFA ghi nhận. Sự cố này càng khiến bóng đá nước nhà mất điểm, tạo ấn tượng xấu với liên đoàn bóng đá châu Á và thế giới.

    Trong quá khứ, VFF từng kêu gọi cổ động viên đừng ném pháo sáng trong các trận đấu của U23 và đội tuyển Việt Nam. Nhưng những lời “năn nỉ” này gần như không có tác dụng. Rõ ràng trông đợi vào ý thức tự giác của người hâm mộ chẳng khác nào trò xổ số mà yếu tố kém may mắn chiếm tỷ lệ rất lớn. Thiết nghĩ đã đến lúc VFF, VPF và các ban ngành liên quan cần có những biện pháp mạnh để bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của bóng đá nước nhà, đặc biệt là các trận đấu vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Suy cho cùng, nhân nhượng đối với các hành vi ném pháo sáng chẳng khác nào dung túng cho cái ác.

    Tiểu Phương | 22:15 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...