MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Pháo sáng hoành hành V-League: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” ?

    22:08 Thứ năm 12/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Việc một cổ động viên nữ bị “pháo sáng” hạ gục là sự tái khẳng định ban tổ chức V-League bất lực trong việc kiểm soát giải đấu.

    Cổ động viên “quậy” V-League bằng pháo sáng là vấn đề không mới. Vấn nạn này lập đi lập lại mỗi mùa giải và trở thành căn bệnh mãn tính đối với bóng đá Việt Nam. Thống kê sơ bộ cho thấy số tiền phạt mà V-League thu về đạt gần 1,5 tỷ đồng liên quan đến sự cố pháo sáng. Mặc dù vậy, những án phạt này không có tính răn đe và VFF, VPF gần như không có biện pháp giải quyết triệt để sự cố pháo sáng.

    Đáng lo hơn là tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” của ban tổ chức giải. Trận Hà Nội FC và Hải Phòng lượt đi V-League mùa này từng diễn ra tình trạng “khủng bố” pháo sáng. Ban kỷ luật VFF cấm Hà Nội FC thi đấu 1 trận trên sân không có khán giả. Nhưng án phạt chưa kịp ráo mực thì ban giải quyết khiếu nại nhanh chóng ra quyết định xóa án treo sân của ban kỷ luật. Chuyện tưởng như đùa chỉ có ở bóng đá Việt Nam!

    Pháo sáng hoành hành V-League: “Thượng bất chính, hạ tấc  loạn” ? - Bóng Đá

     VFF và VPF không có biện pháp chấm dứt vấn nạn pháo sáng. Ảnh Minh Anh.

    Sự cố cổ động viên nữ gặp nạn vì pháo sáng cũng hé lộ phần nổi tảng băng chìm trong mối quan hệ giữa câu lạc bộ và ban tổ chức giải. Ngay trong đêm 11/9, VPF đã có báo cáo khẩn gửi cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong công văn này, VPF “tố” ban tổ chức sân Hàng Đẫy không phối hợp với ban tổ chức giải về công tác an ninh. VPF nhấn mạnh: “Câu lạc bộ Hà Nội rất chủ quan, thiếu thống nhất và hợp tác với ban tổ chức sân, buông lỏng các biện pháp an ninh…”

    Thay vì nhìn nhận thiếu sót, tìm phương án giải quyết sự cố, VPF nhanh chóng chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho câu lạc bộ Hà Nội. Đây không phải là hành vi của những người làm bóng đá chuyên nghiệp. Nếu sân Hàng Đẫy không đảm bảo điều kiện an ninh, với vai trò trách nhiệm của mình, VPF đủ thẩm quyền hoãn hoặc không tổ chức trận đấu.

    Vì sao ban tổ chức sân Hàng Đẫy không xem trọng những khuyến cáo của VPF chỉ có người trong cuộc mới có thể lý giải. Từ công văn VPF gửi cho VFF phần nào cho thấy vẫn chưa có sự phối hợp ăn ý giữa ban tổ chức V-League và câu lạc bộ Hà Nội FC trong công tác an ninh. Có thể nói tình trạng “thượng bất chính, hạ tắc loạn” suy cho cùng đều xuất phát từ sự dung dưỡng, dĩ hòa vi quý của VFF, VPF đối với các câu lạc bộ.

     - Bóng Đá

     NHM đang chờ xem Ban giải quyết khiếu nại sẽ lại tiếp tục xóa án cho Hà Nội FC? Ảnh Minh Anh.

    Cơ quan chức năng đã vào cuộc để tìm ra thủ phạm gây ra sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chắc chắn những hooligan này sẽ nhận mức trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Tuy nhiên, đây không phải là cách giải quyết triệt để vấn nạn pháo sáng. Nên nhớ đây không phải là lần đầu tiên sân Hàng Đẫy và Hà Nội FC liên quan đến sự cố pháo sáng. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu màn bi hài kịch giữa ban kỷ luật và ban giải quyết khiếu nại VFF quanh án phạt cho Hà Nội FC có tiếp tục tái diễn?

    Tiểu Phương | 21:05 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...