MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • U18 Việt Nam sẽ đá 'mềm mại' tại giải U18 Đông Nam Á

    11:11 Thứ năm 07/09/2017

    Đó là khẳng định của HLV Hoàng Anh Tuấn khi so sánh về lối chơi của U18 Việt Nam với lứa U20 Việt Nam ông vừa dẫn dắt dự Vòng chung kết U20 World Cup 2017.

    Sau 3 tháng nghỉ ngơi từ vòng chung kết U20 World Cup ở Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh dấu sự trở lại với việc nhận lời dẫn dắt U18 Việt Nam dự vòng chung kết U18 Đông Nam Á 2017.

     - Bóng Đá

     

    Tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 (từ 4 đến 17/9), U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Brunei, Philippines và chủ nhà Myanmar. 

    HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết thể hình, thể lực của lứa U18 Việt Nam năm nay kém khá nhiều so với lứa đàn anh. Bởi vậy, chiến thuật của HLV người Khánh Hòa với các học trò tại giải này cũng sẽ thay đổi.

    "Thế hệ cầu thủ U18 năm nay khác biệt so với lứa trước. Cụ thể là thể hình các em nhỏ bé hơn, nhưng các em có kỹ thuật cá nhân tốt và mềm mại hơn rất nhiều. Bởi vậy, tôi nghĩ sẽ áp dụng lối đá mềm mại hơn với bóng ngắn và phối hợp nhỏ để phù hợp với tố chất của các em", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. 

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn và các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến chuẩn bị bước vào cuộc đua đầy thử thách tại bảng B giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 (U18 AFF 2017).

    Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017 diễn ra tại trụ sở LĐBĐ Myanmar, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ quyết tâm cùng các học trò đi đến trận đấu cuối cùng.

    “Khi đã tham dự vào bất cứ giải đấu nào thì chúng tôi cũng luôn tự đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận một và cố gắng để có thể đi tới trận đấu cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

    Với ưu thế sân nhà, U18 Myanmar được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở bảng B. Bản thân HLV trưởng Rabah Benlabiz của U18 Myanmar cũng thể hiện sự tự tin rất lớn.

    “Chúng tôi đã có 5 tuần để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Tôi cũng đã có trong tay những cầu thủ tốt nhất và sẽ cố gắng đạt kết quả tốt trong trận ra quân gặp U18 Indonesia. Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vô địch. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào cuộc đua”, HLV trưởng U18 Myanmar chia sẻ. 

    Về phần mình, HLV Indra Sjafri của U18 Indonesia cũng tỏ ra đồng quan điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn khi cho rằng thành tích không phải là điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ trẻ của Indonesia. Mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là xây dựng lực lượng để hướng tới tương lai. Tuy nhiên, theo tiết lộ của ông Indra Sjafri, với việc sở hữu 23 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, U18 Indonesia sẽ là thử thách lớn đối với bất cứ đội bóng nào.

    Tùng Lê | 10:52 07/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...