MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Trưởng đoàn SEA Games 29 lần đầu nói về thất bại của U22 Việt Nam

    11:48 Chủ nhật 27/08/2017

    BongDa.com.vn Không giấu được nỗi buồn khi U22 Việt Nam thất bại trước Thái Lan và chia tay SEA Games 29 từ vòng bảng, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam - ông Trần Đức Phấn đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông về thất bại của thầy trò HLV Hữu Thắng tại kỳ SEA Games trên đất Malaysia.

    Sáng nay 27/08, Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 đã có buổi gặp gỡ trao đổi với truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp tại SEA Games 29 về những thành tích đạt và chưa đạt để từ đó rút kinh nghiệm cho những bộ môn vẫn đang nỗ lực hơn tại kỳ Đại hội lần này. 
     
    Nói đến việc U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 năm nay Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ông Trần Đức Phấn cho biết: "Ở bóng đá nam năm nay chúng ta dừng bước tại bán kết thua Thái Lan, đó là nỗi buồn của đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và ngay bản thân tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam cũng rất buồn.
     
    Tuy nhiên thẳng thắn mà nói với nhau rằng, Thái lan là đội bóng mạnh, họ có trình độ chuyên môn hàng đầu của khu vực. Còn nói về thất bại của U22 Việt Nam tôi không bàn đến yếu tố chuyên môn, đây là chuyện của ban huấn luyện, của các nhà làm chuyên môn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi cũng như Thể thao Việt Nam mong có sự thay đổi cụ thể, nhất định để bóng đá Việt Nam phát triển."
     - Bóng Đá

    Đội hình xuất phát trận đấu Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan.

    Như vậy trong hai kỳ SEA Games gần đây nhất, đây là kỳ SEA Games thất bại đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam. Bởi đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, điều đặc biệt nhất ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có lứa cầu thủ cực kỳ tài năng như từ lứa U20 từng tham dự VCK U20 thế giới và lứa HAGL Arseanal JMG gây sốt làng bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn.

    Ngay sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức nói lời từ chức HLV các ĐT Việt Nam. Nhiều khả năng trong thời gian tới Liên đoàn sẽ mở cuộc họp cùng hội đồng HLV Quốc gia ra để tìm ra tân HLV ĐT Việt Nam. 

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 10:00 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...