MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nhiều fan ra đón, U22 Việt Nam gương mặt vẫn nặng trĩu "như đeo đá" trong ngày trở về

    01:10 Chủ nhật 27/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn nhận được sự động viên rất lớn từ người hâm mộ trong ngày về nước, dù vừa trải qua một kỳ SEA Games thất bại.

    Do không nghĩ đến và có sự chuẩn bị trước cho việc bị loại từ vòng bảng, nên đội tuyển U22 Việt Nam phải ở lại Malaysia gần 2 ngày sau thất bại trước U22 Thái Lan.

    Khoảng 19h ngày 26/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù không ồn ào như những chuyến trở về trước đây, nhưng vẫn có không ít cổ động viên ra động viên BHL và các cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Nhóm các bạn nữ có mặt từ rất sớm để đón các tuyển thủ U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Các fan nữ của Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội ở CLB Hoàng Anh Gia Lai đã lăn lội từ Long An lên TP. HCM.

     - Bóng Đá

    Hai anh em này là những CĐV trung thành của U22, họ đem những bức ảnh kỉ niệm trước kia để ra đón các cầu thủ.

    Như thường lệ, HLV Hữu Thắng là người bước ra khỏi cửa sân bay đầu tiên. HLV người Hà Tĩnh đã nhận toàn bộ trách nhiệm và lên tiếng từ chức ngay sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng. 

     - Bóng Đá

    Vẻ mặt lặng lẽ của HLV Hữu Thắng. 

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng được người hâm mộ động viên, an ủi.

    HLV trưởng Hữu Thắng lặng lẽ rời cổng sân bay để ra xe.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng trả lời báo chí về quyết định từ chức của mình.

    "Tất cả chúng ta đã thể hiện rất tốt, kể cả trận đấu với Indonesia, dù không có bàn thắng nhưng từ lối chơi đến cơ hội đội đã đá áp đảo họ. Tuy nhiên ở trận gặp Thái Lan thì có những tai nạn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi", ông nói trong vòng vây báo chí.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng cũng được người hâm mộ dành nhiều tình cảm.

    HLV Hữu Thắng chia sẻ thêm: "Tôi rất vui và cảm động vì những tình cảm người hâm mộ dành cho chúng tôi nhưng biết sao được bóng đá nó khắc nghiệt thế, là cuộc chơi mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mọi người đừng nên có những lời nặng nề đối với tất cả các cầu thủ."

    Ngoài HLV Hữu Thắng, Công Phượng cũng là người rất được chú ý. Ở Seagames 29 vừa qua, mặc dù đã chơi tốt trong những 3 trận đấu đầu tiên khi liên tiếp lập công nhưng cầu thủ số 10 lại "tịt ngòi" trong 2 trận quan trọng với Indonesia và Thái Lan. Đặc biệt, ở trận với Thái Lan, Công Phượng đã bỏ lỡ một quả penalty khi chúng ta đang bị dẫn 0-2. Nhưng dù sao, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai vẫn cần sự thông cảm và sẻ chia để có thể vượt qua nỗi đau ấy.

     - Bóng Đá

     Một cái ôm đầy tình cảm của bác Hữu Nghĩa- CĐV lâu năm của bóng đá TP. HCM và đội tuyển Việt Nam dành cho Công Phượng.

    Nhiều bạn trẻ lặn lội từ Long An lên sân bay và chờ đợi nhiều giờ liền để được đón các cầu thủ U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Một fan nhí sung sướng khi được gặp Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Một em học sinh dành nhiều tình cảm cho cầu thủ gốc Nghệ An của Hoàng Anh Gia Lai.

    Trong khi đó, các cầu thủ khác đều có tâm trạng nặng trĩu.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh phải nhờ đến xe đẩy và Xuân Trường hỗ trợ do bị chấn thương. 

     - Bóng Đá

     Hai gương mặt đầy vẻ thất vọng của Xuân Trường và Duy Mạnh làm người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.

    Trước đó, việc phải về nước sớm từ vòng bảng của đội tuyển U22 khiến bộ phận hậu cần của VFF rơi vào thế bị động. Đặt vé máy bay cho cả đoàn hơn 30 thành viên không phải chuyện đơn giản, nên thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải ở lại khách sạn tại Kuala Lumpur.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia thể lực Martin Forkel cũng đã gắn bó với các cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Sea Games 29.

    Để thua 0-3 trước U22 Thái Lan trong trận đấu chỉ cần hòa là đi tiếp, U22 Việt Nam đã một lần nữa khiến giấc mơ HCV của bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games tạm gác lại. HLV trưởng Hữu Thắng đã nói lời từ chức, các cầu thủ cũng đang sống trong những ngày tệ hại nhất sự nghiệp, nhưng không còn cách nào khác, họ phải đối mặt. 

     - Bóng Đá

    Một trong những cầu thủ lầm lũi nhất đội là tiền vệ Tuấn Anh, anh lặng lẽ xếp hành lý lên xe trong chiếc mũ sụp che kín gương mặt như muốn giấu đi nỗi buồn nơi ánh mắt.

     - Bóng Đá

     Hồng Duy cũng không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt của mình.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ lưu luyến chia tay các cầu thủ lên xe, trên xe Văn Toàn và các đồng đội vẫn chưa thể vơi đi nỗi buồn. 

    Sau khi về đến TPHCM, các cầu thủ sẽ nối chuyến về lại CLB chủ quản hoặc về nhà, trước khi chờ lệnh tập trung đội tuyển quốc gia sau đây ít ngày.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 00:30 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...