MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Trưởng ban trọng tài khẳng định trận Quảng Nam – Hà Nội “sạch sẽ”

    11:57 Thứ tư 22/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, trọng tài người Thái Lan Pummarin Khamruen điều khiển trận Hà Nội – Quảng Nam đã bị bắt vì liên quan đến dàn xếp tỷ số tại Thai League. Vì thế, rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra xung quanh trận cầu tại vòng 25 V-League vừa qua.

    Tuy nhiên, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã lên tiếng khẳng định trọng tài Thái Lan bắt tốt trận đấu ở V-League: “Chuyện ở Thái Lan thì chúng tôi nghĩ không thể lường trước. Tuy nhiên, theo báo cáo gửi về, trọng tài Thái Lan đã bắt tốt trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam. Đó mới là điều quan trọng.”

     - Bóng Đá

     Ông Nguyễn Văn Mùi.

    Ngoài ra, ông Mùi cũng khẳng định, VFF hoàn toàn đúng trong quá trình mời trọng tài ngoại: “Ban trọng tài và Ban tổ chức giải chỉ có nhiệm vụ thống nhất sẽ mời trọng tài ngoại điều hành trận đấu nào ở V-League.

    Sau đó, bản báo cáo được đưa lên VFF để mời trọng tài ngoại. Chỉ có Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới được phép làm việc với các Liên đoàn bóng đá quốc gia để mời trọng tài. Thế nên, trọng tài người Thái Lan là do VFF làm việc với Liên đoàn Thái Lan để sang điều hành trận Hà Nội - Quảng Nam.”

    Mời đây, một thông tin về vụ việc giàn xếp tỷ số đã gây chấn động bóng đá Thái Lan. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Somyot và thiếu tướng Chakthip đã họp báo để công bố việc bắt giữ 12 người (gồm 5 cầu thủ, 2 trọng tài và 4 quan chức) liên quan chuyện dàn xếp tỷ số tại Thai League.

    5 cầu thủ chuyên nghiệp bao gồm Sutipong, Narong Wongtong, Suwittaya Sinchai, Seksan Thongthang và Veerapong Pudsa. Hai trọng tài bị bắt giữ là ông Pummarin Khamruen và Teerachit Sithsuka. GĐĐH Sisaket FC, Cherdsak Boonchu cũng bị bắt giữ. Ngoài ra, còn có 4 lãnh đạo khác là Saman, Kittipoom Papupang, Setthapol Komolwattana và Phoomphan Phanannikul.

     - Bóng Đá

     1 trong 2 trọng tài bị bắt ở Thái Lan.

    LĐBĐ Thái Lan khẳng định, 12 người bị bắt giữ cho đến lúc này mới là khởi đầu. Họ sẽ điều tra cho đến cùng bằng bất cứ giá nào, kể cả việc đập đi xây lại nền bóng đá nước này. Cảnh sát hoàng gia Thái Lan đã mời thêm nhiều người khác để kiểm tra.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 11:39 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...