MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • TP.HCM thiệt quân trước trận Derby Sài thành

    09:05 Thứ tư 18/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Alain Antoine Fiard bên phía TP.HCM đang không có được lực lượng mạnh nhất khi bước vào trận Derby gặp Sài Gòn FC chiều nay trên sân Thống Nhất.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Anh Tài và tiền đạo Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận derby Sài thành chiều nay. Ảnh: Đình Viên.

    Theo đó, cầu thủ tiền vệ Nguyễn Anh Tài, người được HLV Alain Antoine Fiard sử dụng đá chính trong hai trận đấu liên tiếp gặp Quảng Nam FC và Than Quảng Ninh đang không có được thể lực tốt nhất, nhiều khả năng chân sút trẻ thuộc lò đạo tạo bóng đá TP.HCM sẽ vắng mặt trận Derby chiều nay gặp Sài Gòn FC.

    Lý do mà Anh Tài không thể tập cùng đồng đội hai ngày nay là do tiền vệ 21 tuổi này bị sốt, do việc thay đổi khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam khi đội nhà di chuyển từ Quảng Ninh vào TP.HCM. Nhiều khả năng Anh Tài sẽ vắng mặt trong trận đấu chiều nay khi TP.HCM đôi đầu với CLB Sài Gòn FC, đây sẽ là bất lợi khá lớn cho HLV Alain Antoine Fiard, bởi thực tế ngoài sức trẻ và sự nhiệt huyết trên sân, dấu ấn về chuyên môn của Anh Tài đã thuyết phục được ông thầy người Pháp.

     - Bóng Đá

    Tuấn Anh (giữa) vẫn chưa thể ra sân trong màu áo CLB TP.HCM ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Đến thời điểm hiện tại, CLB TP.HCM không chỉ thiếu vắng mình Anh Tài trong các buổi tập gần đây. Tiền đạo chủ lực của đội bóng này mùa giải 2016 là Nguyễn Tuấn Anh, người ghi đến 9 bàn thắng và giành danh hiệu vua phá lưới 2016 khả năng tiếp tục vắng mặt ở trận đấu tới đây là rất cao. Thực tế, trước đó, Tuấn Anh đã có thể tập luyện cùng đồng đội, thế nhưng trong buổi tập chiều 16/1, sau một pha tranh cướp bóng, chấn thương cơ háng của tiền đạo này lại tái phát.

    Như vậy, sau hai vòng đấu ở V-League 2017, CLB TP.HCM mới chỉ có được 1 điểm và 1 bàn thắng, điều này cho thấy hiệu suất ghi bàn của các học trò HLV Alain Antoine Fiard đang rất thiếu thuyết phục. Vậy nên, chiều nay ở trận đấu trực tiếp với đội bóng cùng thành phố như Sài Gòn FC, mục tiêu của CLB TP.HCM hướng đến 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, quan trọng hơn nữa là mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác. 

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 08:00 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...