MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Tỉnh táo sau trận thắng giao hữu

    22:12 Thứ ba 07/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đã trở về khá kín tiếng dù vừa xuất sắc đánh bại Singapore 3-0 trong trận chung kết AYA Bank Cup 2016 tại Myanmar.

    Ca sĩ Thủy Tiên đón chồng là tiền đạo Công Vinh tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 7-6. Ảnh: Quang Liêm.

    Ca sĩ Thủy Tiên đón chồng là tiền đạo Công Vinh tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 7-6. Ảnh: Quang Liêm.

    Người hâm mộ Việt Nam rõ ràng rất tỉnh táo khi không muốn thầy trò Hữu Thắng quá hưng phấn mà quên rằng đây chỉ là giải giao hữu, nhiệm vụ chính của tuyển Việt Nam vẫn là AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm.

    Sau gần 2 năm dưới thời của HLV Miura, hiện tuyển Việt Nam ít nhiều thể hiện sự tươi mới dưới bàn tay của nhà cầm quân người Hà Tĩnh. Không còn lời ca thán của giới chuyên môn và người hâm mộ về lối chơi đơn giản đến mức nhàm chán thời Miura, HLV Hữu Thắng đã tự làm mới mình và học trò bằng lối chơi giàu nhiệt huyết. Nhiều yêu cầu mà ông đặt ra cho tuyển Việt Nam như cố gắng giữ bóng dưới 2 giây, ban bật nhanh, di chuyển nhiều và tạo cự ly đội hình gắn kết đã được các tuyển thủ thấm nhuần.

    Trong một loạt trận giao hữu và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam chơi tấn công đa dạng, làm người hâm mộ hài lòng. Tuy nhiên, như chính HLV Hữu Thắng chia sẻ, AFF Cup 2016 vẫn còn xa, quá sớm để đưa các học trò của ông lên mây dù lối chơi đã dần định hình. Các đối thủ trong khu vực chắc chắn đã biết rõ HLV Hữu Thắng xây dựng đội tuyển dựa trên những gương mặt còn quá non trẻ, 2/3 dưới 25 tuổi. Trong khi đó, số lượng cựu binh có kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương hay Văn Quyết cũng không còn xa lạ với các đối thủ khu vực.

    Có những lo ngại rằng HLV Hữu Thắng lộ bài quá sớm ở những trận giao hữu. Nhà cầm quân cũ của SLNA cũng chia sẻ một số trăn trở với báo chí ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 7-6: “Đội tuyển còn rất nhiều việc phải làm. Cá nhân tôi không chỉ muốn thắng giải giao hữu rồi thi đấu kém ở AFF Cup. Chặng đường chuẩn bị còn rất dài, đội bóng cần rèn giũa nhiều hơn chứ không thể chỉ tự mãn với những lời tung hô. Tôi không ngại chuyện lộ bài vì thời đại này, chẳng đội bóng nào có thể giấu bài khi mà các dữ liệu, thống kê đều được nắm hết. Quan trọng là chúng ta triển khai lối chơi hiệu quả hay không?”

    Kết thúc giải đấu thành công trên đất Myanmar, sau một đêm vui trọn vẹn, các học trò của HLV Hữu Thắng bày tỏ thái độ rất chừng mực. “Đây cũng chỉ là giải giao hữu. Chúng tôi trở lại với V-League và tiếp tục rèn giũa mình, hy vọng sẽ là một phần của đội tuyển trong hành trình tham dự AFF Cup 2016.” Tiền đạo Hoàng Thiên của SHB Đà Nẵng nói.

    Do phải trở về với CLB theo đúng hẹn nên ngay sau trận chung kết với Singapore, 3 cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh đã ra sân bay để sang Nhật và Hàn Quốc. Đặc biệt, Tuấn Anh rất háo hức vì anh sẽ có cơ hội ra sân lần đầu tiên ở J-League 2 trong màu áo Yokohama FC.

    Minh Ngọc | 21:46 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...