MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thời gian khó khăn và thử thách của Thomas Mueller đã qua?

    22:22 Thứ sáu 22/12/2017

    2017 - Một năm đầy biến động ở Bayern sắp qua đi! Dưới tay huấn luyện viên Jupp Heynckes, Bayern phần nào đã trở lại là chính mình khi họ kết thúc lượt đi của mùa giải năm nay với vị trí đầu bảng hơn đội đứng thứ hai 11 điểm.

     - Bóng Đá

     Thomas Mueller đang dần lấy lại phong độ. Ảnh: bundesliga.onet.pl.

    Đêm qua trong trận cầu được mệnh danh là "Kinh điển Đức" họ đã loại kẻ đối đầu truyền kiếp, người đã loại họ hai lần liên tiếp ngay trên sân nhà Allianz ArenaDortmund giành quyền vào tứ kết Cup Đức.

    Trên đấu trường châu lục, Bayern có mặt ở vòng 1/8 Champions League và sẽ gặp Besiktaş Istanbul đầu mùa xuân năm sau. Mọi chuyện ở Bayern đang rất khả quan mà như chủ tịch Uli Höness trong lần Đại hội thành viên cuối tháng 11 vừa qua tuyên bố: "Bayern đang ở trong tình trạng rất tuyệt vời."

    Còn với Thomas Mueller, cầu thủ con cưng của Hùm xám xứ Bavaria và của Die Mannschaft dường như mọi thứ đã trở lại quỹ đạo sau những năm tháng lận đận kéo dài mà đỉnh điểm là chấn thương khiến cầu thủ 27 tuổi này phải điều trị trong một thời gian khá dài.

    Cú lốp bóng tuyệt đẹp phút 40 ấn định chiến thắng cho Bayern trước đối thủ truyền kiếp Borussia Dortmund tại DFB Cup của Muller như một xác tin để khiến người hâm mộ, huấn luyện viên và chính Muller tin: Muller đã trở lại.

    Kết thúc vòng một mùa bóng năm nay, phóng viên Sportbild Tobias Altschäffl (Chefreporter) đã gặp Thomas Mueller và phỏng vấn anh.

    Toàn bộ bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí thể thao Đức Sportbild số 51/52 ra ngày 20/12/2017.

    * Thomas, cậu đã ở Bayern năm 2013. Từ đó đến nay Jupp Heynckes đã thay đổi như thế nào? Đã có một cái gì đó mà nó tạo ra một cảm giác như hồi cú ăn 3 đó chưa? (Nguyên văn Triple-feeling)

    Thomas Mueller: Jupp Heynckes vẫn là một huấn luyện viên và một con người như vậy. Ông ấy làm việc với tất cả nhiệt huyết, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất và ông có một phẩm chất tư cách cá nhân tuyệt vời.

    Còn một thứ cảm giác giống như cú ăn 3 ư? Người ta không thể nhấn nút là nó hiện ra. Cảm giác như vậy chỉ xuất hiện khi chúng tôi tự tin và sẽ lớn dần lên sau những chiến thắng ở những trận đấu quan trọng. Cùng đó, một điều không thể thiếu nữa là nội bộ chúng tôi đoàn kết.

     - Bóng Đá

     Bayern đã đánh bại Dortmund để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Đức.

    * Gần đây cậu khen ngợi tinh thần thi đấu của Bayern...

    Thomas Mueller: Những trận thắng nhờ vào tính cách của đội bóng là một phần không thể thiếu nếu như cuối mùa chúng tôi muốn giành danh hiệu. Sau trận gặp Frankfurt tôi có nói: "Chúng tôi đã chỉ ra rằng, chúng tôi không phải chỉ là những vũ công ballet."

    * Ngay trong buổi họp báo ra mắt, Jupp Heynckes đã tuyên bố, rằng cậu đối với ông ấy quan trọng như thế nào. Cậu vui mừng vì điều đó chứ?

    Thomas Mueller: Được Sếp khen thì nhân viên nào mà chả vui, tôi cũng thế... (cười)

    * Năm 2017, cậu bị chấn thương và phải nghỉ nhiều tuần. Cái cảm giác phải ngồi ngoài như thế nào?

    Thomas Mueller: Tôi không quen với chuyện đó. Đây là đầu tiên tôi bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần trong sự nghiệp. Bản thân tôi vốn không phải là một người kiên nhẫn. Vì vậy, có những lúc tôi cảm thấy cay đắng vì mình đã mất đi một vài khoảng khắc nào đó không được trải nghiệm.

    Ví dụ như trận gặp Celtic Glasgow ở Champions League, tôi đã bỏ lõ bầu không khí bóng đá ở đó. Tôi tiếc lắm vì đồng đội của tôi đã hết lời khen ngợi nó khi từ đó trở về.

    * Ancelotti là vị huấn luyện viên đầu tiên bị Bayern sa thải sớm như vậy trong một mùa bóng. Ancelotti và Heynckes khác nhau như thế nào?

    Thomas Mueller: Cũng có vài điểm khác biệt, tên này, tuổi này mái tóc thì gần giống nhau. (tủm tỉm). Nhưng nói thật nhé, từ khi Jupp Heynckes về đây chúng tôi đã lấy lại được khí thế. Ông ấy luôn tìm mọi cách để truyền đạt và vận dụng triết lý bóng đá của mình vào lối chơi. Cái cách mà ông ấy đối xử với cầu thủ được mọi người rất hoan nghênh chào đón.

    * Các bảng đấu ở World Cup đã được xác định. Đức sẽ gặp Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Cậu đã nghĩ đến World Cup chưa?

    Thomas Mueller: Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: đây là bảng đấu thú vị. Chúng ta sẽ thi đấu với 3 đội bóng ở 3 châu lục khác nhau. Mỗi đội có một lối chơi khác nhau và cũng có những ngôi sao nổi tiếng trong đội hình của mình. Sang năm chắc chắn cơn sốt bóng đá mới bắt đầu tăng lên theo từng tháng.

    * Miroslav Klose nói khi kết thúc World Cup 2014, anh ấy tin là, rằng chính cậu sẽ là người phá kỷ lục 16 bàn ở World Cup của anh ấy. Vậy cậu sẽ phá kỷ lục của anh ấy ngay tai Nga năm 2018 hay phải chờ đến 2022 ở Katar?

    Thomas Mueller: Nếu chúng ta cứ thi đấu như vậy thì năm 2018 sẽ không được rồi. Nếu thế tôi lại phải ghi 5 bàn như 2010 và 2014, nhưng mới chỉ được 15 bàn. Nhưng nếu được như vậy thì tôi đã hài lòng lắm rồi, đó đã là quá tốt! Nhưng việc đầu tiên phải kể đến, đó là thành công của cả đội bóng.

    * Cậu là đội trưởng thay thế Manuel Neuer. Cậu có lo rằng anh ấy sẽ vắng mặt ở World Cup hay không?

    Thomas Mueller: Không, Tôi hoàn toàn không lo lắng gì về Manu cả, từ giờ đến World Cup anh ấy còn đủ thời gian. Manu chắc chắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Các bác sỹ và anh ấy sẽ ra quyết định chính xác, đó là bao giờ.

    Tôi không phải ngày nào cũng hỏi thăm xem anh ấy có khỏe không nhưng chúng tôi thường xuyên có trao đổi.

    * Trận thua Dortmund 3-2 ở bán kết DFB Pokal hồi tháng Tư là trận thua đau nhất năm 2017?

    Thomas Mueller: Tôi muốn nói thế này, trận tứ kết ở Madrid còn đau hơn. Chúng tôi đã đến rất gần với một điều kỳ diệu, sau 90 phút chúng tôi thắng 2-1, ít hơn một người và một đội hình không phải là tốt nhất vì chấn thương.

    Nhưng cái cách mà chúng tôi đã bị thua ở đó như thế nào - đó mới là khoảng khắc tệ hại, có thể nói là cay đắng nhất của năm 2017.

    * Theo anh, có quan trọng không khi anh sớm biết: ai sẽ là huấn luyện viên mới của các anh?

    Thomas Mueller: Chúng tôi chỉ tập trung vào thể thao và những vấn đề mà chúng tôi có khả năng tự quyết định. Đề tài huấn luyện viên Bayern luôn bị mang từ ngoài vào.

    Những người có trách nhiệm ở đây chắc chắn sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn cho câu hỏi này.

    Thắng Trương | 08:10 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...