MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Thấy gì từ phát biểu gây bão của bầu Đức?

    23:28 Thứ hai 03/02/2020 | 13

    BongDa.com.vn Bầu Đức một lần nữa làm dậy sóng bóng đá nước nhà bằng tuyên bố HAGL không thể vô địch V-League 2020.

    Thật ra đây chẳng phải là lần đầu tiên ông chủ của HAGL nói thẳng về thực trạng bóng đá Việt Nam. Mùa trước, bầu Đức từng “đánh cược” khi tuyên bố TP.HCM không thể vô địch V-League dù đã dẫn trước Hà Nội trong cuộc đua giành ngôi quán quân. 

    Chia sẻ cùng TNO về cơ hội thành công của HAGL cho mùa giải 2020, ông Đức nói: “Các bạn nhìn vào lực lượng của đội bóng thì có thể thấy, nếu có huy chương là vui rồi. Lực lượng HAGL đa phần là tuyển thủ các ĐTQG. Về lý thuyết chỉ cần tăng cường ngoại binh đẳng cấp là thi đấu tốt nhưng vô địch là không thể. Tình hình V-League như thế này sao đá được. Một “thằng” đá cố sống chết, một “thằng” thi đấu nhẹ nhàng thì vẫn thắng sao mà tranh, sao mà đá được”.

     - Bóng Đá

    HAGL chưa thể xưng vương V-League.

    Ở chừng mực nào đó, những ám chỉ của bầu Đức không hề mới, bởi thực trạng một ông chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ là vấn đề tồn tại từ lâu, ai-cũng-biết. Hạn chế này ít nhiều khiến người hâm mộ không còn tin về tính cạnh tranh trong cuộc đua vô địch V-League. Thực tế là thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu quật khởi thời gian qua đã góp phần che giấu những mảng tối của giải đấu đỉnh cao bóng đá Việt Nam.

    Tuy nhiên, nếu nói một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng và chi phối V-League cũng chưa hẳn hoàn toàn chính xác. Trong môi trường bóng đá nước nhà đầy rẫy thị phi sẽ rất khó có sự hợp lý tuyệt đối. Hơn ai hết là người từng đảm nhận vai trò phó chủ tịch VFF, bầu Đức nắm rõ từng đường đi nước bước của V-League. Nên nhớ, những tiểu xảo hậu trường không thể thắng trước sức mạnh tuyệt đối về đẳng cấp.

     - Bóng Đá

    Becamex Bình Dương 2 lần vô địch V-League vào năm 2014 và 2015.

    Trường hợp Becamex Bình Dương là minh chứng điển hình. Đội chủ sân Gò Đậu bất chấp thực trạng một ông chủ ảnh hưởng nhiều câu lạc bộ vẫn khẳng định sức mạnh và đẳng cấp bằng 2 danh hiệu vô địch V-League vào năm 2014 và 2015. Cho nên mới nói thực lực, chất lượng cầu thủ đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành ngôi vương V-League, chứ không phải là những “cú bắt tay” đằng sau hậu trường. Dĩ nhiên, cổ động viên cũng có lý khi cho rằng môi trường V-League không "công bằng".

    Suy cho cùng để xưng vương V-League, một câu lạc bộ cần hội tụ nhiều yếu tố. Bên cạnh lực lượng nội binh thiện chiến còn phải tính đến đẳng cấp cầu thủ ngoại, lối chơi phù hợp, sự song hành của thần may mắn, nguồn lực tài chính dồi dào… Vì sao Becamex Bình Dương có thể làm điều đặc biệt tại V-League, còn HAGL đến nay vẫn chưa thành công? Chỉ có bầu Đức và đội ngũ trợ lý của mình mới trả lời chính xác câu hỏi này.

    Gia Minh | 22:58 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...