MỚI NHẤT :
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Dốc hết "vốn liếng" gia cố hàng thủ, thời của HAGL đã đến?

    23:12 Thứ tư 29/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn Cú hích vào Top 8 V-League năm 2019 giúp đội bóng phố núi có sự chuẩn bị khá nghiêm túc và kỹ lưỡng cho mùa bóng mới.

    Những bản hợp đồng chất lượng

    Năm 2019, thầy trò HLV Lee Tae Hoon dù đối mặt nhiều chông gai nhưng đã cán đích V-League thành công. Vị trí thứ 8 là thành tích tốt nhất mà đội chủ sân Pleiku đạt được kể từ khi khóa 1 lò HAGL JMG đôn lên đá V-League.

    Chuẩn bị cho mùa bóng mới, bầu Đức có những con tính hợp lý bằng các thương vụ “đáng đồng tiền bát gạo”. Cựu thủ môn U23 Việt Nam, Trần Bửu Ngọc, trung vệ Damir Memovic mùa trước khoác áo SLNA, cầu thủ Việt kiều Steven Đặng đến phố núi sẽ tăng cường sự chắc chắn của hàng hậu vệ. Giới chuyên môn nhận định, HAGL hứa hẹn bùng nổ và không còn phải ám ảnh về “gót chân Achilles” của hàng thủ.

     - Bóng Đá

     Với Kelly Kester phía sau, Tuấn Anh sẽ an tâm thực hiện vai trò kiến tạo cho HAGL.

    Không chỉ vá những lỗ thủng nơi phần sân nhà, HAGL còn nâng cấp sức mạnh hàng tiền đạo. Tiền vệ phòng ngự Kelley Kester, chân sút Chevaungh Wash nhiều khả năng mang đến sức bật mới cho lối chơi tấn công. Cầu thủ Nigeria Kelly Kester cao 1m93, nặng 1m85 được đánh giá là “hòn đá tảng”, chuyên thực hiện vai trò càn quét, dọn dẹp nơi hàng tiền vệ, giúp đội trưởng Tuấn Anh an tâm tổ chức tấn công. Mùa trước Wash hợp cùng Nguyễn Văn Toàn trở thành cặp song sát đáng sợ nhất V-League nửa đầu mùa giải. Đáng tiếc là tiền đạo người Jamaica bất ngờ dính chấn thương, nghỉ thi đấu giai đoạn lượt về.

    HAGL đã đủ “tuổi” để xưng Vương?

    Năm nay là mùa giải thứ 6 lứa cầu thủ tiềm năng của bầu Đức chinh chiến tại V-League. Những Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương…đã trưởng thành về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, không còn “ngây thơ” với giải đấu đỉnh cao và khốc liệt nhất Việt Nam. Họ cũng như các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh…khát khao cháy bỏng về một lần giơ cao chiếc cúp vô địch mà không phải dùng cả tuổi thanh xuân để lo…trụ hạng.

    Trên lý thuyết, bộ khung nội binh HAGL đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào tại V-League. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức thiếu một vị tướng dày dạn kinh nghiệm và chất “quái” trong lối chơi. Với chiến lược gia Lee Tae Hoon và các bản hợp đồng nâng cấp chiều sâu đội hình, HAGL hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị cho cổ động viên nhà ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     HAGL sẽ có thành tích đột phá tại V-League 2020?

    Còn quá sớm để nói về triển vọng thành công, tuy vậy nếu thi đấu đúng sức và tôn trọng đối thủ, Tuấn Anh và đồng đội chắc chắn sẽ không còn phải vất vả ngược xuôi với nỗi lo trụ hạng, thậm chí có thể mơ cao, nhắm đến Top đỉnh bảng tại V-League 2020.

    Tiểu Phương | 22:42 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...