MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Serie A tại Champions League: Người Ý sợ Atletico

    16:17 Thứ năm 25/08/2016 | 4

    BongDa.com.vn Huyền thoại Fabio Cannavaro vừa đưa ra những nhận định của mình về cơ hội của các CLB Italia ở Champions League năm nay. Ông hy vọng các CLB này sẽ tránh gặp phải Atletico Madrid.

    fabio

     Cannavaro cho rằng rất khó để Serie A lên ngôi ở Champions League. Ảnh: Internet.  

    Juventus và Napoli là hai đại diện duy nhất của Serie A ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nhà vô địch thế giới năm 2006 Cannavaro cho rằng đội bóng thành Turin có cơ hội để vô địch nhưng rất khó khăn: “Juventus sở hữu một đội hình chất lượng và có chiều sâu. Họ có thói quen chiến thắng ở Ý, nhưng ở châu Âu mọi thứ không dễ dàng đến vậy. Sẽ rất khó khăn để giành được chức vô địch.

    Sự ra đi của Paul Pogba làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Juve khi mà những sự thay thế khác không có được những tố chất như cầu thủ người Pháp. Higuain là một bản hợp đồng tuyệt vời, tôi nghĩ cậu ấy xuất sắc hơn Morata. Sự cơ động và cá tính của Dani Alves bên cánh phải sẽ đem lại nhiều phương án hơn cho Max Allegri.

    Chiến thắng ở vòng bảng rất quan trọng. Thứ nhất, nếu có được vị trí đầu bảng thì sẽ tránh được các đối thủ mạnh khác ở vòng knock-out. Thứ hai, chiến thắng sẽ làm tâm lý đội bóng thoải mái hơn. Tôi hi vọng Juventus có thể tránh được Atletico Madrid của Simeone, họ là một thế lực đáng sợ trong vài năm trở lại đây.”

    Napoli rơi vài nhóm hạt giống số hai, Cannavaro nhận định về cơ hội của đội bóng này: “Tôi muốn họ đầu tiên phải đối mặt với một đội bóng lớn, một đại diện của Tây Ban Nha chẳng hạn. Những trận đấu như vậy sẽ giúp họ có nhiều kinh nghiệm và bãn lĩnh hơn. Tôi hi vọng họ sẽ vượt qua vòng bảng.

    Tôi có chút tiếc nuối khi lần lượt Lavezzi, Edinson Cavani và Higuain đã rời khỏi Napoli. Nếu bạn bán những cầu thủ tốt nhất của mình, rất khó để có thể cạnh tranh chức vô địch với các đội bóng khác. Tuy nhiên Napoli cũng đã có Arkadiusz Milik là một sự thay thế tuyệt vời sau khi họ mất Higuain. Insigne đang phát huy được tài năng của cậu ấy. Kalidou Koulibaly và Jorginho đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình.

    Napoli sẽ không có nhiều cơ hội cạnh tranh ở Champions League. Nhưng ở Serie A, họ và AS Roma sẽ là những thách thức thực sự với Juven trong cuộc đua Scudetto.”

    Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 16:00 25/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...