MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Sau Mourinho, De Gea cũng bất mãn với thành tích của MU

    14:38 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm FA Cup, David de Gea bất ngờ bày tỏ sự thất vọng với kết quả của MU tại Premier League.

    Với vị thế ông lớn của Manchester United, việc kết thúc Premier League ở vị trí thứ 2 và bị gã hàng xóm Man City bỏ quá xa trên BXH khiến không ít cổ động viên khó chịu. Dù đây là mùa giải tốt nhất của đội nhà kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, tuy nhiên, 19 điểm thua đại kình địch là kết quả đáng thất vọng của CLB.

    Sau Mourinho, De Gea cũng bất mãn với thành tích của Manchester United - Bóng Đá

     De Gea thất vọng vì thành tích của MU tại Premier League.

    Trước đó, Mourinho từng bày tỏ sự bất mãn với những gì "Quỷ đỏ" đạt được. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: "Ở giải đấu đầy tính cạnh tranh và khốc liệt ở Ngoại hạng Anh , chúng tôi là đội bóng tốt thứ nhì. Thế nhưng, vị trí thứ 2 không phải là mục tiêu của tôi. Hiển nhiên, tôi không hạnh phúc với kết quả này."

    Mới đây, theo Independent, De Gea cũng đưa ra nhận định tương tự HLV Mourinho. Anh cho rằng MU không được hài lòng với vị trí thứ 2: "Tôi tin với một CLB như Man United, kết quả này là không thể chấp nhận. Đội bóng đã thi đấu nỗ lực suốt cả mùa giải. Chúng tôi không nhận được gì ở vị trí thứ 2.

    Bóng đá là vậy, CLB luôn phải chiến đấu để đem về danh hiệu. Đó là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ và cổ động viên. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chẳng có gì."

    Sau Mourinho, De Gea cũng bất mãn với thành tích của Manchester United - Bóng Đá

     De Gea tin đội nhà sẽ chiến đấu tới cùng để vô địch FA Cup.

    "Quỷ đỏ" sẽ chạm trán với Chelsea ở chung kết FA Cup cuối tuần này. Trước cơ hội vô địch giải đấu lâu đời bậc nhất ở xứ sở sương mù, thủ thành người Tây Ban Nha tỏ ra hào hứng: "Đây là nhiệm vụ bắt buộc của chúng tôi. Đội bóng sẽ thi đấu hết sức, vượt qua đối thủ và nâng cao cúp bạc."

    "Tôi tin đây là danh hiệu quan trọng. Chiến thắng, vô địch và được vỗ tay tán thưởng, đó chính là điều khiến một CLB trở nên đáng gờm. Manchester United phải có những thứ như vậy để chứng minh tầm vóc của đội bóng", De Gea khép lại.

    Thủ môn 27 tuổi sẽ phải cạnh tranh với Sergio Romero để góp mặt trong đội hình chính thức trên sân Wembley. Trước đó, anh được HLV Jose Mourinho cho nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng với Watford ở Ngoại hạng Anh. 

    De Gea liên tục duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Manchester United. Nói không ngoa, anh chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình của Mourinho. Anh không ít lần giải cứu đội nhà trong những trận đấu khó khăn. Thủ thành xứ bò tót vẫn nhận được sự quan tâm của Real Madrid. Thế nhưng, Mou đã lên tiếng khẳng định tương lai của anh là ở Old Trafford.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 13:00 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...