MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Man United cán đích ở vị trí thứ 2, Mourinho tỏ ra bất mãn

    15:19 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Mourinho thẳng thừng chia sẻ cảm nhận về kết quả sau cả mùa giải của Manchester United

    Với trận hòa bạc nhược trước West Ham, Manchester United chính thức cán đích vị trí thứ 2 ở Premier League mùa giải 2017/2018. Sau khi Man City đăng quang chức vô địch, đây có lẽ là kết quả tốt nhất với thầy trò Mourinho. Thế nhưng, phát biểu sau trận đấu, Mourinho tỏ ra không hài lòng với những gì đội bóng đạt được.

    Manchester cán đích ở vị trí thứ 2, Mourinho tỏ ra bất mãn - Bóng Đá

      Mourinho không hài lòng với kết quả của Manchester United.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: "Ở giải đấu đầy tính cạnh tranh và khốc liệt ở Ngoại hạng Anh , chúng tôi là đội bóng tốt thứ nhì. Thế nhưng, vị trí thứ 2 không phải là mục tiêu của tôi. Hiển nhiên, tôi không hạnh phúc với kết quả này. Nói đi cũng phải nó lại, kể từ khi bị đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng, đội bóng luôn hướng đến vị trí này. Cuối cùng, chúng tôi cũng đạt được điều mình muốn."

    Khi được hỏi về trận đấu trên sân của The Hammers, Mourinho tỏ ra bình thản. Nhà cầm quân 55 tuổi hài lòng với 1 điểm giành được: "Tôi không thích việc lúc nào cũng chỉ trích mọi thứ. Trước trận đấu, tôi động viên các học trò rằng đội bóng sẽ thắng. Song, những gì diễn ra trên sân lại không như ý muốn. Dù thế nào, tôi cũng phải suy nghĩ tích cực. Ở phút 80, tôi biết 1 điểm là đủ. Vì vậy, tôi không yêu cầu các cầu thủ thi đấu quyết liệt để chiến thắng."

    Manchester cán đích ở vị trí thứ 2, Mourinho tỏ ra bất mãn - Bóng Đá

     Mourinho hài lòng với 1 điểm trước West Ham.

    Dù điểm số không còn mang nhiều ý nghĩa, tuy nhiên, với 19 điểm, đây là khoảng cách lớn nhất giữa hai đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh trong lịch sử. Trước đó, "Người đặc biệt" khó chịu khi nhắc đến vấn đề này: "Cứ nhìn đi, đội bóng thua Man City bao nhiêu điểm. Không phải 2, 3 hay 4 điểm mà là rất nhiều. Tôi không chỉ cần các cầu thủ cải thiện lối chơi mà còn cả chất lượng thi đấu."

    Còn 1 vòng đấu nữa, Premier League sẽ chính thức khép lại. Thầy trò Mourinho mong muốn một chiến thắng như lời chào đẹp đẽ tặng cho cổ động viên. "Chúng tôi vẫn còn một mục tiêu là kết thúc mùa giải với 80 điểm. Michael Carrick sẽ đeo băng đội trưởng trong trận cuối sự nghiệp. David De Gea sẽ được nghỉ ngơi, và cơ hội được trao lại cho Sergio Romero", ông nói.

    Thất bại ở Ngoại hạnh Anh nhưng Manchester United vẫn còn cơ hội đem danh hiệu về Old Trafford. "Quỷ đỏ" sẽ có trận chung kết nảy lửa với Chelsea ở FA Cup vào 19/05. Chắc chắn, thầy trò Mourinho sẽ thi đấu hết mình vì vinh quang của đội nhà.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 14:00 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...