MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Roberto Mancini: Moise Kean đang phải gánh quá nhiều áp lực

    18:38 Thứ ba 09/04/2019

    BongDa.com.vn HLV trưởng của tuyển Ý Roberto Mancini đã kêu gọi giới truyền thông tránh đặt quá nhiều áp lực lên tiền đạo Moise Kean của Juventus.

    Trong 5 trận gần nhất (bao gồm 2 cho đội tuyển Ý và 3 cho Juventus), Moise Kean đã ghi đến 5 bàn, đạt hiệu suất 1 bàn/1 trận. Đây là một con số rất cao với cầu thủ năm nay chỉ 19 tuổi. Trong buổi phỏng vấn, ngoài những chia sẻ chung về tuyển Ý, Roberto Mancini cũng kêu gọi giới truyền thông đừng tạo áp lực lên Moise Kean. 

    "Bạn không cần phải tạo áp lực quá lớn cho Kean, anh ấy có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề," Mancini chia sẻ với báo giới. 

    Ngoài ra Mancini cũng có những nhận định về đội tuyển Ý, nơi mà ông tiếp quản lại từ tay HLV Gian Piero Ventura sau khi Azzurri không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018.

    "Chúng tôi vẫn cần phải cải thiện rất nhiều. Azzurri chỉ mới bắt đầu hành trình của mình và con đường đang đi là đúng đắn. Một vài cầu thủ trẻ sẽ được gửi xuống đội U21 Ý với tham vọng cùng Di Biagio vô địch U21 Châu Âu."

    Roberto Mancini: Moise Kean đang phải gánh quá nhiều áp lực - Bóng Đá

     Roberto Mancini không muốn truyền thông Ý can thiệp quá sâu vào Moise Kean.

    "Nếu Gianluca Vialli đến thì tôi sẽ rất vui, nhưng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc nếu anh ấy trở thành Chủ tịch của CLB Sampdoria," Mancini chia sẻ về người đồng đội từng chinh chiến với ông trong màu áo Juventus.

    Cựu HLV Inter Milan sau đó đã được hỏi về những tranh cãi xung quanh công nghệ VAR vào cuối tuần.

    "Vấn đề của việc để bóng chạm tay sẽ không còn nghiêm trọng ở mùa giải tiếp theo. Theo luật mới, bóng chạm tay trong vòng 16m50 sẽ là một quả penalty dù cho có cố tình hay không."

    "Có một vấn đề về VAR cuối tuần trước, nhưng phải nhưng phải thừa nhận công nghệ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khi chúng được sinh ra."

    Lê Dũng | 18:20 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...