MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • “Phù thủy” Park Hang-seo và lời hứa còn dang dở

    21:41 Thứ sáu 03/01/2020

    BongDa.com.vn Năm 2017 trong lễ ra mắt, HLV Park Hang-seo đã đề ra 2 mục tiêu: Dẫn dắt bóng đá Việt Nam vào Top 100 thế giới và giành vé dự Olympic.

    Cụ thể tháng 10 năm 2017 sau khi U23 Việt Nam thất bại muối mặt tại SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Trong ngày công bố tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, tướng Park khiến truyền thông và giới chuyên môn ngạc nhiên khi mạnh dạn đề ra 2 tham vọng, chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam vào Top 100 BXH FIFA và giành vé Olympic.

    Mục tiêu không tưởng này đã được thầy Park và học trò hoàn thành xuất sắc một nửa. Đội tuyển Việt Nam leo lên hạng 94 thế giới và mang về hàng loạt chiến tích chấn động như á quân U23 châu Á, bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup, đoạt ngôi quán quân SEA Games 30. Tuy vậy, “phù thủy” Park Hang-seo vẫn còn dang dở lời hứa đưa U23 Việt Nam thi đấu tại sân chơi Olympic. Giải U23 châu Á năm nay là thời điểm chín muồi để tướng Park hoàn thành sự hứa hẹn danh dự này.

     - Bóng Đá

     Sau chiếc HCV SEA Games 30 sẽ là suất giành vé dự Olympic 2020 cho U23 Việt Nam? Ảnh VFF.

    Hơn ai hết vị thuyền trưởng người Hàn Quốc rất muốn cùng U23 Việt Nam tái lập chiến tích lịch sử năm 2018 tại Thường Châu, qua đó “trả nợ” người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, nghịch lý là tướng Park tỏ ra khá thận trọng ở giải đấu năm nay: “Các đối thủ tại giải U23 châu Á 2020 đều rất mạnh. U23 Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu tốt từng trận đấu, trước mắt vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính tiếp”.

    Khiêm tốn và thận trọng nhằm tránh các học trò nhận áp lực tâm lý quá lớn về thành tích nhưng quá trình chuẩn bị của tướng Park đối với U23 Việt Nam không hề khiêm tốn chút nào. Việt Nam là 1 trong những đội chuẩn bị chu đáo và khoa học tại giải đấu năm nay với gần 4 tuần “luyện công” tại Hàn Quốc và TP.HCM. Thật ra nếu tính luôn SEA Games 30, thầy Park và cộng sự đã có gần 6 tháng chuẩn bị cho mục tiêu “2 trong 1” SEA Games và Olympic.

     - Bóng Đá

     Tướng Park đang rất son cùng bóng đá Việt Nam. Cre:Chosun

    Tính đến thời điểm này, mọi kế hoạch đang đi đúng hướng. So với cách đây 2 năm, U23 Việt Nam trưởng thành rõ nét về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Thể hình cầu thủ cũng được cải thiện đáng kể, với bộ khung 11 tuyển thủ cao trên 1m80. Quan trọng hơn, “phù thủy” Park Hang-seo đã xây dựng lối chơi của đội U23 Việt Nam ngày càng biến hóa, đa dạng và nguy hiểm. Thậm chí U23 Việt Nam còn đạt thành tích "khủng" hơn đội tuyển quốc gia với chuỗi 15 trận bất bại (13 thắng, 2 hòa) trong năm 2019.

    “Phù thủy” Park Hang-seo chia sẻ, đã là HLV thì dù trận đấu nào, ở sân nào cũng đều muốn giành chiến thắng. Triết lý bóng đá này được tướng Park quán triệt cho từng cầu thủ U23 Việt Nam. Chức vô địch SEA Games 30 là chỉ dấu cho thấy bóng đá nước nhà đang sở hữu thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng. Lực lượng này hợp cùng vận son của thầy Park sẽ còn cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam chinh phục những đỉnh cao thành công mới.

    Trước mắt, người hâm mộ kỳ vọng HLV Park Hang-seo sẽ hoàn thành xuất sắc lời hứa còn dang dở: Giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Tại sao không?

    Tiểu Phương | 21:11 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...